Triển vọng xuất khẩu tôm nguyên con của Việt Nam sang Australia

Theo VTV.vn|06/03/2018 03:12
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Australia là một trong những thị trường khó tính nhất hiện nay, do vậy, sự kiện Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên Australia cử đoàn công tác sang Việt Nam để kiểm tra, đánh giá quy trình, chất lượng sản xuất tôm là vô cùng ý nghĩa với ngành tôm nước ta.

(Moitruong.net.vn)– Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên Australia đã sang kiểm tra, đánh giá quy trình, chất lượng sản xuất nhằm tiến tới nhập khẩu tôm tươi nguyên con từ nước ta.

Triển vọng xuất khẩu tôm nguyên con của Việt Nam sang thị trường Australia (Ảnh minh họa)

Thông qua chuyến khảo sát này, các chuyên gia, cơ quan chuyên môn của Australia đã có cách nhìn rất tích cực đối với ngành tôm nước ta. Theo đó, ngành tôm đã tiếp cận, ứng dụng nhiều giải pháp, công nghệ hiện đại trong sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Được biết, đầu năm 2017, Australia đã đưa ra lệnh cấm nhập khẩu đối với tất cả lô tôm nấu chín từ các nước vì phát hiện dịch bệnh đốm trắng tại quốc gia này. Đến tháng 6/2017, phía Australia đã gỡ bỏ lệnh cấm nói trên. Sau đó, Việt Nam đã xuất khẩu được 57 lô hàng với hàng trăm tấn tôm nấu chín và chất lượng sản phẩm được phía nhà nhập khẩu Australia đánh giá là rất tốt. Những đánh giá ban đầu về quy trình sản xuất an toàn, chất lượng đã cho thấy triển vọng xuất khẩu tôm nguyên con của Việt Nam sang thị trường Australia.

Hiện nay, hơn 90% sản phẩm tôm tiêu thụ tại Australia là nhập khẩu. Mỗi năm giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Australia chỉ là vài trăm triệu USD, chiếm tỷ lệ rất thấp, chủ yếu là mặt hàng tôm nấu chín. Điều này cho thấy, cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu tôm tươi nguyên con vào thị trường này là rất lớn. Để sớm hiện thực hóa mục tiêu này, vẫn còn nhiều yêu cầu đặt ra cho ngành tôm nước ta trong thời gian tới.

Theo VTV.vn

Bài liên quan
  • Nhà khoa học vì môi trường, phòng chống thiên tai ở Việt Nam nhận giải thưởng 'Nhà sáng chế xuất sắc quốc tế'
    Nổi tiếng với các công trình, cụm công trình: Công trình “Kè bảo vệ bờ hồ Hoàn Kiếm bằng công nghệ bê tông cốt phi kim, thành mỏng, khối rỗng, liên kết module”, "Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu", ông Hoàng Đức Thảo được nhận giải thưởng “Nhà sáng chế xuất sắc quốc tế - Nhà khoa học tài năng toàn cầu” và danh hiệu Viện sĩ Danh dự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triển vọng xuất khẩu tôm nguyên con của Việt Nam sang Australia