Triều cường đạt đỉnh, TP Hồ Chí Minh lại ngập nước

04/02/2018 07:25
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo Đài khí tượng Thuỷ văn Khu vực Nam bộ cho biết, lúc 6 giờ đến 7 giờ ngày 4/2 xảy ra hiện tượng triều cường. Kết quả đo cho thấy tại trạm Phú An đỉnh triều lên 1,56m, trạm Nhà Bè đạt 1,52m, đạt báo động 3.

Sáng 4/2, triều cường gây ngập ở khu vực quận 9, TP HCM khiến giao thông đi lại khó khăn

“Mực nước cao nhất trên các sông rạch TP HCM vẫn ở mức cao và sẽ tiếp tục xuống trong 5 ngày tới”, Đài khí tượng Thuỷ văn Khu vực Nam bộ cho biết.

Trong sáng 4/2 hàng loạt quận, huyện ở TP HCM bị ngập do triều cường. 

Tại quận Gò Vấp, nước sông Vàm Thuật (nhánh sông Sài Gòn) dâng nhanh làm ngập các con hẻm khu dân cư ven sông thuộc địa bàn phường 5, phường 6. Do người dân vứt rác tùy tiện, cống rãnh lâu ngày không khai thông, nước ở nhiều con hẻm ven sông đen ngòm, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Cụ thể, tại quận 9 các tuyến đường như Lã Xuân Oanh, Nguyễn Xiển bị ngập và tốc độ nước dâng lên rất nhanh.

Tại quận 7, nhiều tuyến đường khu Phú Mỹ Hưng, khu Tân Quy bị nước tấn công vào bên trong nhà.

Tại các tuyến đường Lê Văn Lương, Huỳnh Tấn Phát (huyện Nhà Bè), quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh) nước ngập từ 0,3 đến 0,4m…. gây cản trở giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống, sinh hoạt nhiều hộ dân ven sông.

Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, vài ngày tới, triều cường có thể đạt mức báo động 3; từ 6-8 giờ và từ 17-19 giờ, tại các sông Sài Gòn, sông Đồng Nai đạt đỉnh.

Thanh Lâm (t/h)

Bài liên quan
  • Tạp chí Môi trường và Cuộc sống làm việc với Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
    Sáng ngày 19/3/2024, tại Trụ sở Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Hepza), đoàn công tác Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn do Ông Nguyễn Văn Toàn – Phó Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí cùng cán bộ, phóng viên đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo Hepza về công tác phối hợp tuyên truyền trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triều cường đạt đỉnh, TP Hồ Chí Minh lại ngập nước