Triều cường và lũ sẽ xuống trong ba ngày tới ở ĐBSCL

Thanh Tâm (T/h)|11/10/2018 13:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

MOITRUONG.NET.VN – Trong những ngày tới, triều cường từ biển kết hợp nước lũ sẽ còn gây ngập ở nhiều tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Tuy nhiên, lũ sẽ xuống dần sau ngày 14/10.

>>> Bài học cho Việt Nam sau thảm họa động đất, sóng thần ở Indonesia

>>> Trung Bộ cần đề phòng lũ quét, trượt lở đất đá

Cảnh ngập lụt tại thành phố Cần Thơ sáng ngày 11-10
(Ảnh: Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online)

Được biết, hiện tại mực nước trên sông Hậu đang lên cao, trong ngày hôm nay và ngày mai nước tiếp tục lên trên báo động 3 từ 0,15m đến 0,35m. Vì vậy sẽ gây ngập lụt nhiều đường phố nội ô và ven đô Cần Thơ vào sáng sớm và chiều tối. Sau đó sẽ rút dần sau ngày 14/10 theo nhịp triều cường và lũ trên sông Mekong đang thấp dần.

Ngoài ra, tại các tỉnh khác như An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Trà Vinh, Tiền Giang, Long An, Bến Tre… đang rơi vào tình trạng ngập nặng. Có thể nói, tình trạng ngập lụt ở đô thị ĐBSCL năm nay được cho là nặng nhất từ trước tới giờ, dù mực nước lũ không cao hơn lũ năm 2011.

Thanh Tâm (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triều cường và lũ sẽ xuống trong ba ngày tới ở ĐBSCL