Trồng mới 2.000 cây bóng mát, cây ăn quả trong năm 2018

An An (T/h)|20/01/2018 02:44
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hà Nội trồng mới 260ha rừng trong năm 2017

(Moitruong.net.vn) – UBND quận Long Biên vừa ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn quận. Phấn đấu toàn quận trồng được 2.000 cây bóng mát, cây ăn quả các loại.

>>>Phấn đấu trồng 30.000 cây xanh trong năm 2018

Tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Kế hoạch nhằm tuyên truyền, vận động mọi người, mọi nhà, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn quận đều có ý thức trồng, bảo vệ và chăm sóc cây xanh tạo cảnh quan, giữ gìn môi trường sinh thái và xây dựng quận Long Biên “Xanh – Sạch – Đẹp”. Phát động phong trào trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Mậu Tuất 2018 trên địa bàn toàn Quận. Phấn đấu toàn quận trồng được 2.000 cây bóng mát, cây ăn quả các loại.

Cụ thể, quận sẽ tổ chức Lễ phát động vào 9h00 ngày 21/2/2018 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018) tại vườn hoa cây xanh thuộc ô quy hoạch C.7/CX, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Tp.Hà Nội.

UBND huyện Thường Tín vừa ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND tổ chức phát động phong trào trồng cây năm 2018. Huyện đặt mục tiêu trồng 20.000 cây các loại, trong đó, cây bóng mát 6.000 cây, cây ăn quả 14.000 cây.

An An (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trồng mới 2.000 cây bóng mát, cây ăn quả trong năm 2018