Trong y học không có khái niệm sinh con “thuận tự nhiên”

15/03/2018 03:04
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Khái niệm sinh con “thuận tự nhiên” thực chất là do các bà mẹ tự đặt ra, theo các chuyên gia y tế thì trong ngành hiện tại không có khái niệm này.

Hình ảnh chia sẻ trên mạng

Theo đó bà mẹ có tên “Ánh Mèo” trên facebook đã khoe thành tích sinh con theo phương pháp “thuận tự nhiên” của mình trên một nhóm có tên “Thai sản Thuận tự nhiên – Betibuti”. Người này chia sẻ khi có thai chị đã ăn chay trong thai kỳ. Khi sinh con, chị đã tự sinh con ở nhà, tự đỡ đẻ, không chích ngừa, không cắt rốn, da kề da liên tục sau 4h sinh và em bé đã tự tìm ti mẹ sau 30 phút sinh con. Vào ngày thứ 6, trẻ sơ sinh rụng rốn và bà tắm cho bé thấy rốn rất đẹp.

Trong nhóm này, các bà mẹ bỉm sữa không chỉ bảo nhau cách thai sản tự nhiên, mà còn chia sẻ với nhau về nguy cơ mang đủ thứ bệnh do sinh mổ từ hen suyễn, tiểu đường tuyp 1 cho đến bệnh tim mạch thậm chí nhiều bệnh ung thư và tẩy chay các biện pháp sinh sản hiện đại khác.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, khái niệm sinh con “thuận tự nhiên” mà các bà mẹ đang dùng hiện nay không chính xác, trong giới y học hiện tại không có khái niệm này.

Bộ Y tế khuyến cáo các sản phụ không được phép tự ý sinh con tại nhà

Nếu các bà mẹ học theo người mẹ trên tự sinh con thì vô cùng nguy hiểm. Với biến chứng băng huyết sau sinh – biến chứng nguy hiểm xảy ra ngay lúc sinh – là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho người mẹ. Nếu sản phụ sinh tại nhà thì khi xảy ra tai biến này thì không thể cấp cứu được. Với cách chia sẻ như bà mẹ trên, cả thai kỳ không đi khám thai, không siêu âm, không thực hiện các xét nghiệm tầm soát dị tật thai, không thể biết các chỉ số kích thước của con thì việc tự sinh càng nguy cơ nhiều hơn.

Trước đó, Bộ Y tế đã ra văn bản khuyến cáo sản phụ không được sinh đẻ tại nhà.Theo Bộ Y tế, việc sinh đẻ tại nhà có thể dẫn đến những nguy cơ, tai biến trầm trọng như băng huyết, vỡ tử cung, nhiễm trùng, mất tim thai, uốn ván sơ sinh, thậm chí tử vong mẹ và con… Nhưng nhiều bà mẹ vẫn bất chấp, sinh con tự thân ở nhà, không có đội ngũ y bác sĩ bên cạnh. Một số bà mẹ khoe thành tích trên mạng xã hội vì sinh nở thành công ở nhà, nhưng theo nhiều bác sĩ, trào lưu này quá nguy hiểm.

Yến Anh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trong y học không có khái niệm sinh con “thuận tự nhiên”