Trung Bộ có nơi nắng nóng 39,1 độ C

Hải Dương|22/08/2018 03:28
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trung Bộ nắng nóng khốc liệt, có nơi lên tới 41,6 độ C

(Moitruong.net.vn) – Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của hiệu ứng “phơn” mạnh do gió mùa Tây Nam gây ra, nên ngày 21/8, các tỉnh ven biển Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng, một số nơi nắng nóng đạt mức gay gắt đến đặc biệt gay gắt.

>>>Nắng nóng quay trở lại Trung Bộ

Ảnh minh họa

Lúc 19h ngày 21/8, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi cao trên 38 độ C như Ba Đồn (Quảng Bình) đạt mức 38,2 độ C. Ba Tơ (Quảng Ngãi) và Tuyên Hoá (Quảng Bình) cùng lên đến 38,1 độ C; Tam Kỳ (Quảng Nam) cao hơn 38,7 độ C; Con Cuông (Nghệ An) nắng nóng lên mức đặc biệt gay gắt 39,1 độ C.

Dự báo ngày hôm nay (22/8), hiệu ứng “phơn” tác động đến khu vực Trung Bộ suy yếu nhẹ. Nắng nóng diện rộng tiếp tục bao phủ các địa phương trên, với nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-37 độ C, có nơi cao trên 37 độ. Thời gian trong ngày có nhiệt độ cao hơn 35 độ C kéo dài từ 12-16 giờ.

Đến ngày 23/8, nắng nóng ở các tỉnh Bắc Trung Bộ dịu dần. Riêng khu vực Trung và Nam Trung Bộ nắng nóng tiếp tục kéo dài trong vài ngày tới.

Hải Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Bộ có nơi nắng nóng 39,1 độ C