Trung Quốc: Du khách vào khu bảo tồn giẫm đạp cá sấu

Quỳnh Dao/SCMP|12/09/2018 01:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Tại khu bảo tồn Cá sấu Trường Giang (YAR) thuộc tỉnh An Huy vào hôm 8-9, xuất hiện cảnh tượng một du khách Trung Quốc quấy phá một con cá sấu khi nó đang nằm phơi nắng khiến những người yêu động vật bức xúc.

Một số kết quả quan trọng trong thực hiện Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Loài vẹt đuôi dài Spix, nổi tiếng trong phim Rio chính thức tuyệt chủng

Hình ảnh du khách Trung Quốc quấy phá cá sấu khi nó đang nằm phơi nắng khiến người xem bức xúc. Ảnh: Daily Mail

South China Morning Post đưa tin, du khách Trung Quốc, danh tính không được tiết lộ, đã phớt lờ biển cảnh báo và nhoài người qua hàng rào để sờ và giẫm một con cá sấu Trung Quốc, loài vật đang gặp nguy hiểm. Rất may cho ông ta là con cá sấu này không tấn công đáp trả mà chỉ lẳng lặng bò xuống hồ.

Giới chức YAR cho biết con cá sấu không bị thương, đồng thời nói thêm rằng dung khách Trung Quốc đã bị bảo vệ bắt ngay sau đó. Vị du khách này đã uống bia rượu trước đó.

“Tôi hy vọng ông ta sẽ rớt xuống hồ và bị cắn” – một người dùng mạng giận dữ bình luận.

Vấn đề ngược đãi động vật tại vườn bách thú không phải là lần đầu tiên du khách Trung Quốc gây phẫn nộ. Trước đó, vào đầu năm nay, một con chuột túi bỏ mạng và một con khác bị thương sau khi ném đá vào chúng để chúng nhảy khi các du khách viếng thăm một vườn bách thú ở phía Đông Nam của Trung Quốc

Một hướng dẫn viên du lịch Trung Quốc đã thiệt mạng trong lúc cố cứu một du khách khỏi một con voi nổi điên sau khi nó bị một du khách trong đoàn giật đuôi, vào năm ngoái.

Quỳnh Dao/SCMP


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc: Du khách vào khu bảo tồn giẫm đạp cá sấu