Trung Quốc đưa ra điều kiện khắt khe hơn trong việc nhập khẩu lợn Việt Nam

31/05/2017 07:07
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Việc xuất khẩu lợn sang Trung Quốc theo đường chính ngạc vẫn đang trên bàn đàm phán và điều kiện để Trung Quốc nhập khẩu sẽ khắt khe hơn.

Mấy ngày gần đây, nhiều bà con chăn nuôi đang rất phấn khởi trước thông tin Việt Nam có thể xuất khẩu thịt lợn chính sang Trung Quốc.

Tuy nhiên theo các chuyên gia, bà còn cần thận trọng trong việc giữ heo lại trong chuồng hoặc tăng đàn trong bối cảnh khó khăn hiện nay, bởi thứ nhất là lộ trình xuất khẩu thịt heo chính ngạch sang thị trường Trung Quốc mới chỉ dừng ở quá trình đàm phán. Thứ hai là nhìn từ thực tế diễn ra trong những năm qua, việc thu mua thịt heo của Trung Quốc qua đường tiểu ngạch rất bấp bênh.

Mỗi năm, Trung Quốc tiêu thụ khoảng 40% lượng lợn nuôi trên cả nước. Nhiều ý kiến cho rằng, việc xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc có khả năng đạt được trong vòng 1 năm tới. Tuy nhiên, điều kiện để Trung Quốc nhập khẩu sẽ khắt khe hơn.

Đại diện Bộ NN&PTNT cho biết, thịt xuất sang Trung Quốc phải là thịt lợn đã giết mổ và cấp đông, đồng thời phải đảm bảo điều kiện an toàn dịch bệnh.

Thắng Nam (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc đưa ra điều kiện khắt khe hơn trong việc nhập khẩu lợn Việt Nam