Trung Quốc là quốc gia sản xuất vàng lớn nhất thế giới

Yến Anh (T/h)|26/06/2018 02:08
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Nằm trong danh sách 10 quốc gia sản xuất vàng nhiều nhất thế giới, Trung Quốc hiện đang dẫn đầu với 426 tấn vàng, tiếp theo đó là các nước Nam Phi, Australia và Nga.

Tính đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc là quốc gia sản xuất vàng lớn nhất thế giới – Ảnh minh họa

Trang Business Insider mới đây dẫn báo cáo GFMS Gold Survey 2018 cho biết nguyên nhân chính khiến sản lượng vàng của thế giới giảm là những lo ngại về môi trường, nhà chức trách ngăn chặn các hoạt động khai mỏ trái phép và chi phí gia tăng.

Nam Phi từng là quốc gia sản xuất vàng hàng đầu thế giới, đào hơn 1.000 tấn vào năm 1970, nhưng sản lượng hằng năm đã giảm đều đặn kể từ đó.

Nằm trong danh sách 10 quốc gia sản xuất vàng nhiều nhất thế giới, Trung Quốc hiện đang dẫn đầu với 426 tấn vàng.  Kế tiếp là Australia với 295,1 tấn. Nga xếp thứ ba với 270,7 tấn. Thứ tư là Mỹ với 230 tấn. 6 quốc gia tiếp theo trong danh sách này là Canada 175,8 tấn; Peru 162,3 tấn; Indonesia 154,3 tấn; Nam Phi 139,9 tấn; Mexico 130,5 tấn; Ghana 101,7 tấn.

Điểm thú vị là Trung Quốc không có nhiều mỏ vàng quy mô lớn. Những mỏ lớn nhất cũng chỉ có trữ lượng khoảng hơn 300.000 oz.

Trung Quốc cũng không có luật lệ chặt chẽ để quản lý ngành khai thác vàng. Trên cả nước có rất nhiều thợ thủ công trong khi những người khai thác vàng trái phép sử dụng nhiều phương pháp không an toàn (như nổ bom) và gây ô nhiễm môi trường (khiến vùng khai thác bị ô nhiễm thủy ngân).

Dẫu vậy, bất chấp những “bí ẩn” xung quanh hoạt động sản xuất vàng, sản lượng vàng ở Trung Quốc vẫn tăng nhanh nhất thế giới kể từ đầu thế kỷ 21.

Yến Anh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc là quốc gia sản xuất vàng lớn nhất thế giới