Trung Quốc là thị trường khách du lịch hàng đầu đến Hà Nội

Yến Anh|30/05/2018 01:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 5 tháng đầu năm 2018, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản tiếp tục là 3 thị trường khách du lịch hàng đầu đến Hà Nội.

Du khách nước ngoài tham quan Hồ Gươm

Theo Sở Du lịch Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2018, dự kiến, Hà Nội đón khoảng trên 13 triệu lượt khách du lịch, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt trên 3 triệu lượt người, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản tiếp tục là 3 thị trường khách du lịch hàng đầu đến Hà Nội. Các điểm du lịch tại Hà Nội hút khách du lịch quốc tế nhất là: Nhà hát múa rối Thăng Long, Hồ Tây, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà tù Hỏa Lò, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam,  Phố cổ Hà Nội, Hồ Hoàn Kiếm.

Trong công tác nâng cao quản lý chất lượng dịch vụ và các chương trình du lịch, Hà Nội hỗ trợ các doanh nghiệp tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, Sở Du lịch Hà Nội chủ động mời các doanh nghiệp tham gia hoạt động tại những sự kiện du lịch trong nước, quốc tế.

Yến Anh


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc là thị trường khách du lịch hàng đầu đến Hà Nội