Trung Thu Cho Em 2018: Ngày hội của những trái tim nhân ái

05/09/2018 00:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Tiếp nối thành công của những năm trước, chương trình “Trung thu cho em 2018” sẽ là điểm hẹn của hàng ngàn trái tim nhân ái ở Hà Nội. Ngoài ra, chương trình cũng tổ chức những hoạt động giúp các em hòa mình vào không khí vui tươi, náo nức của Tết Trung thu. 

Tình nguyên viên tham gia tập Flashmob (ảnh BTC cung cấp)

Trung thu cho em (TTCE) là ngày hội tình nguyện được Chi hội Thanh niên vận động hiến máu 24/01, phối hợp cùng Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội và Viện Huyết Học – Truyền Máu TW đồng tổ chức. Chương trình được tổ chức lần đầu vào năm 2013 với thông điệp “Đèn lồng bay cao – Trao niềm hạnh phúc”. Trải qua 5 năm xây dựng và phát triển, TTCE đã trở thành một ngày hội không thể thiếu đối với tình nguyện viên trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt là những bệnh nhi không thể trở về nhà đón Tết Đoàn viên cùng gia đình.

Tiếp nối thành công của 5 mùa TTCE trước, TTCE 2018 không chỉ là sự kiện hiến máu mà còn đem lại nhiều chương trình hấp dẫn khác. Vào ngày chính hội 22-23/9, bên cạnh việc tổ chức hiến máu, chương trình còn có các sự kiện khác như chương trình sân khấu “Vũ điệu bồ công anh”, cuộc thi tìm kiếm tài năng “DANDELION‘S GOT TALENT”; Hội trại “Sắc màu Trung thu” với khu vực trò chơi dân gian “Ký ức tuổi thơ”, chương trình gây quỹ từ thiện “Điều ước bồ công anh” và đặc biệt là màn đồng diễn bài nhảy “Thanh xuân của chúng ta” được thực hiện bởi hơn 2000 tình nguyện viên.

Tình nguyện viên chuẩn bị cho hội trại trung thu (ảnh BTC cung cấp)

Chị Nguyễn Hà Trang (22 tuổi) nói: “Tôi tham gia hiến máu 2 lần ở chương trình này và lần nào cũng cảm thấy không khí tại đây vô cùng vui vẻ và náo nhiệt. TTCE đã trao lại cho tôi một thứ cảm xúc mà tôi không thể tìm thấy ở nơi nào khác. Năm nay, tôi sẽ lại đi hiến máu tiếp. Tôi hi vọng chút đóng góp này của mình có thể phần nào đó giúp các em nhỏ vượt qua căn bệnh mà các em đang phải đối mặt”.

Tổ chức hiến máu từ thiện nhận được sự quan tâm đông đảo của mọi người (ảnh BTC cung cấp)

Mục tiêu chương trình TTCE 2018 là tiếp nhận tối thiểu 3000 đơn vị máu. Ngoài ra, để góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm nhóm máu O, anh Đào Duy Tân (Phó Ban truyền thông) nói: “Chương trình tiếp nhận tất cả các nhóm máu khác. Tuy nhiên, BTC sẽ chú trọng việc tuyên truyền vận động những người mang nhóm máu O đến hiến”.

Anh Tân cũng chia sẻ: “TTCE 2018 có sự đổi mới về quy mô và cơ cấu tổ chức. Điều đó sẽ khiến chương trình năm nay khác biệt hoàn toàn so với các chương trình từng tổ chức trước đây. Dù đây là lần thứ 2 tôi tham gia, nhưng ở một cương vị khác, nên cảm thấy TTCE rất khác so với năm trước. Chính những nét mới mẻ của chương trình đã tạo ra động lực thu hút không chỉ với các tình nguyện viên, người tham gia hiến máu mà còn cả thành viên ban tổ chức như tôi” .

Phương Thảo


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Thu Cho Em 2018: Ngày hội của những trái tim nhân ái