Trung ương Đoàn có “thủ lĩnh” mới

(Theo Lao động)|21/04/2016 11:05
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) –

(Moitruong.net.vn) – Với 100% số phiếu đồng ý, anh Lê Quốc Phong chính thức trở thành Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn.

 ANH PHONG_RVXL

Ông Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng hoa chúc mừng tân Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

Sáng 21.4, Hội nghị BCH Trung ương Đoàn khóa X đã diễn ra tại Hà Nội.

Tới dự hội nghị có ông Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, bà Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Theo phân công của Bộ Chính trị, anh Nguyễn Đắc Vinh – Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa X – giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Theo đó, Ban chấp hành biểu quyết để anh Nguyễn Đắc Vinh rút khỏi Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, thôi chức danh Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn khoá X đã bỏ phiếu bầu anh Lê Quốc Phong, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam giữ chức Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn.

dsc_3903_vcxq

Trước đó, tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 14, khoá X, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn cũng đã thông qua tờ trình nhân sự do Bộ Chính trị giới thiệu đồng chí Lê Quốc Phong để Ban Thường vụ trình Ban Chấp hành bầu vị trí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa X. 29/29 đại biểu có mặt đã bỏ phiếu giới thiệu anh Lê Quốc Phong ứng cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Tại Hội nghị Ban chấp hành, với 100% số phiếu đồng ý (134/134 đại biểu có mặt), anh Lê Quốc Phong chính thức trở thành Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

(Theo Lao động)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung ương Đoàn có “thủ lĩnh” mới