TT- Huế: Rác thải tràn quốc lộ gây mất mỹ quan

28/03/2017 01:39
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Mặc dù, chính quyền địa phương cũng đã tiến hành treo băng rôn, khẩu hiệu nhắc nhở người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, cùng với đó là việc cảnh báo khu vực cấm đổ rác. Tuy nhiên, hiện diện trước mắt chúng tôi là bãi rác to đùng, tràn lan ra đường lộ, khiến cho người đi đường trông thấy thật phản cảm.

(Moitruong.net.vn) Quốc lộ 49 là tuyến đường có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Thừa Thiên – Huế.  Tuy nhiên, hiện nay trên tuyến đường này đoạn qua xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy xuất hiện tình trạng rác thải chất đống tràn lan,  ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và mỹ quan cho du khách khi đi qua đây.

 Theo bà Lê Thu, một người dân đi buôn thường xuyên qua lại khu vực này cho biết: “ Ngày nào cũng vậy, hơn 5 giờ sáng là tôi chạy qua tuyến đường này, đi buôn cá, tôm từ chợ Phú An qua đây lên chợ An Cựu để bán. Mặc dù, khu vực này có chữ “ cấm đổ rác” nhưng lúc nào tôi cũng thấy ở đó có hiện diện đống rác to, nhếch nhác, bốc mùi nồng nặc. Gặp khi trời mưa, nước chảy lênh láng ra đường lộ, do đó khi nào qua đây tôi cũng chú ý, để tránh”.

c

Dù có băng rôn nhắc nhở nhưng người dân vẫn cố tình đổ rác

Tình trạng rác thải bị ùn ứ, trải rộng trên địa bàn tỉnh TT – Huế có xu hướng gia tăng trong thời gian qua, một phần thể hiện ở khâu quy hoạch thiếu đồng bộ, thiếu khu xử lý rác thải, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường.

Mong rằng, trong thời gian tới, các cơ quan ban ngành chức năng cần tăng cường phối hợp, sớm tìm giải pháp khắc phục tình trạng ứ đọng rác thải tại nhiều địa phương, xây dựng thêm nhiều lò đốt rác, giải quyết dứt điểm tránh kéo dài để lại nhiều hệ lụy nan giải.

Phạm Thi


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TT- Huế: Rác thải tràn quốc lộ gây mất mỹ quan