Từ 9h sáng 18/11 Thừa Thiên – Huế cấm biển phòng tránh đợt mưa lũ mới

17/11/2017 09:26
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sáng nay 17/11, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế đã phát công điện đến tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thông báo việc tỉnh này sẽ chịu ảnh hưởng bởi một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Tàu thuyền loại nhỏ đánh bắt vùng bãi ngang ở Thừa Thiên – Huế là đối tượng được tỉnh Thừa Thiên – Huế đặc biệt chú trọng trong lệnh cấm biển

Theo đó, do ảnh hưởng không khí lạnh (tràn từ phía Bắc xuống phía Nam) nên từ chiều 18/11, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, sau đó ngày 19/11 sẽ ảnh hưởng các tỉnh Bắc Trung Bộ và gây ra đợt mưa to, có nơi rất to với lượng mưa 150 – 250mm; ngày 23 đến 25/11 không khí lạnh tiếp tục bổ sung và hoạt động tăng cường ở khu vực Trung Trung Bộ nên vùng này sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Để đối phó, phòng tránh đợt mưa lũ mới, ngoài phương án sơ tán người dân ở những vùng xung yếu, thấp trũng, sạt lở, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng yêu cầu tăng cường tàu thuyền vào bờ trú ẩn an toàn và thực hiện lệnh cấm biển – tàu thuyền không được ra khơi – từ 9 giờ ngày 18/11.

Công điện nói trên cũng cho biết, kể từ ngày mai 18/11, các hồ chứa thủy lợi thủy điện lớn trên địa bàn tỉnh nằm ở sông Hương và sông Bồ sẽ vận hành điều tiết nước lũ, đưa mực nước các hồ chứa về mức an toàn để đón lũ.

Trong vòng nửa tháng trở lại đây, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã xảy ra nhiều đợt mưa lũ liên tiếp trên diện rộng gây thiệt hại nặng về người và của, trong đó mưa lũ khiến 11 người chết, gần 10 người bị thương; lần gần đây nhất là mưa giông lớn khiến 2 ngôi nhà đổ dây chuyền làm 3 người trong 1 ngôi nhà bị thương phải đi cấp cứu.

Theo Một thế giới


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Từ 9h sáng 18/11 Thừa Thiên – Huế cấm biển phòng tránh đợt mưa lũ mới