Từ đầu năm 2018 đến nay, Vĩnh Long thiệt hại do thiên tai gần 2,5 tỷ đồng

06/03/2018 08:02
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo thông tin trên báo Vĩnh Long, từ đầu năm 2018 đến nay thiên tai đã gây thiệt hại cho các địa phương trên địa bàn tỉnh gần 2,5 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là do sạt lở.

Thiên tai chủ yếu do sạt lở, thiệt hại tài sản gần 2,5 tỷ đồng – ảnh minh họa

Từ đầu năm 2018 đến nay, tỉnh Vĩnh Long chịu ảnh hưởng thiên tai chủ yếu là sạt lở, gây thiệt hại tài sản ước gần 2,5 tỷ đồng.

Trong đó, riêng trong tháng 2, sạt lở bờ bao ven sông Cổ Chiên thuộc huyện Long Hồ và Mang Thít với tổng chiều dài khoảng 100m đã làm ảnh hưởng 2 ao cá, thất thoát 10 tấn cá và 1 triệu con cá giống. Ngoài ra, triều cường cũng gây vỡ 2 đoạn bờ bao dài 3,6km và 4 đập.

Hướng Dương (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Từ đầu năm 2018 đến nay, Vĩnh Long thiệt hại do thiên tai gần 2,5 tỷ đồng