Tuổi trẻ Kiên Giang sáng tạo lập nghiệp xây dựng quê hương

Trương Anh Sáng|14/03/2018 07:25
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

87 thùng rác được lắp đặt trong “Ngày Chủ nhật xanh”

(Moitruong.net.vn) – Với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo, lập nghiệp, xây dựng quê hương”, Tháng Thanh niên năm 2018 của tuổi trẻ Kiên Giang đã tập trung vào những nội dung hoạt động cụ thể nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

>>>Phụ nữ và Chiến sỹ Biên phòng chung tay giữ gìn bãi biển sạch

Công trình nước ngọt của thanh niên đến với người dân nghèo

Cụ thể, phấn đấu 100% cơ sở Đoàn tổ chức tuyên truyền triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”; tổ chức ngày hội tuổi trẻ sáng tạo hoặc diễn đàn sáng tạo trẻ. Đặc biệt, mỗi cơ sở Đoàn có ít nhất 01 công trình hoặc phần việc thanh niên, ít nhất 03 hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới hoặc đô thị văn minh; 100% Đoàn xã, phường, thị trấn duy trì và thành lập mới mô hình thanh niên làm kinh tế.

Bên cạnh đó, tổ chức tư vấn, hướng nghiệp 4.500 đoàn viên, thanh niên; dạy nghề cho 1.200 đoàn viên, thanh niên; giới thiệu việc làm cho 4.500 thanh niên; giải quyết việc làm cho 2.500 thanh niên; mỗi Đoàn xã, phường, thị trấn tiếp nhận giúp đỡ ít nhất 01 thanh, thiếu niên chậm tiến; 100% Đoàn cấp huyện có hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; phối hợp mở 50 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật…

Đặc biệt, trong Tháng Thanh niên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã hỗ trợ 240 triệu đồng mở lớp dạy nghề cho thanh niên huyện Tân Hiệp, Châu Thành; 100 triệu đồng mở 2 lớp dạy nghề cho phạm nhân đang cải tạo tại Trại giam Kênh 7 (Bộ Công an); hỗ trợ kinh phí 80 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 4 mô hình nuôi gà và 40 triệu đồng xây dựng Tổ hợp tác chăn nuôi của thanh niên…

Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ 90 triệu đồng thực hiện công trình bảo vệ môi trường, công trình nước sạch; Công ty Điện lực Kiên Giang hỗ trợ thực hiện 8 công trình “Thắp sáng đường quê” và 80 triệu đồng xây dựng 2 nhà nhân ái; Doanh nghiệp tư nhân An Thịnh Phát hỗ trợ 2 máy lọc nước, trị giá 8 triệu đồng.

Thực hiện chương trình Chung tay xây dựng nông thôn mới các đoàn cơ sở tập trung sửa chữa, làm mới các tuyến đường giao thông, thủy lợi nông thôn; đảm nhận các đoạn đường thanh niên tự quản; tuyến đường xanh, sạch, đẹp; bến đò an toàn; tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường; chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật, phương thức sản xuất mới và thông tin thị trường, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên nông thôn, hỗ trợ vốn vay cho thanh niên phát triển kinh tế.

Với tinh thần nhiệt huyết, đoàn kết của tuổi trẻ hy vọng rằng Tháng Thanh niên năm 2018, tuổi trẻ Kiên Giang sẽ giải quyết được những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường xây dựng quê hương Xanh – Sạch – Đẹp.

Trương Anh Sáng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuổi trẻ Kiên Giang sáng tạo lập nghiệp xây dựng quê hương