Ấn tượng Lễ khai mạc Chợ tình Khâu Vai “độc nhất vô nhị”

Bạch Dương|12/05/2018 02:34
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hà Giang chưa bao giờ “phản bội” những người lữ khách

(Moitruong.net.vn) – Tối 11/5, Lễ hội Chợ tình Khâu Vai năm 2018 với chương trình nghệ thuật “Ru tình Khâu Vai” đã diễn ra tại xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. 

Lễ hội Chợ tình Khâu Vai năm 2018 diễn ra vào ngày 27/3 Âm lịch 

Lễ hội Chợ tình Khâu Vai đã diễn ra trong 99 năm vào ngày 27/3 Âm lịch hàng năm. Chương trình nghệ thuật “Ru tình Khâu Vai” diễn ra với những tiết mục đặc sắc tái hiện lại câu chuyện tình yêu huyền thoại giữa Chàng Ba và Nàng Út. Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật cũng thể hiện những nét đẹp trong văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc vùng Cao nguyên đá.

Đặc biệt, chương trình văn hóa đặc sắc như: Hội thi Họa mi; thi rót nước, địu nước; hát đối giao duyên; thi làm bánh Dày, giao lưu các món ẩm thực; Lễ dâng hương miếu Ông, miếu Bà; hóa thân thành các chàng trai, cô gái người dân tộc địa phương cưỡi ngựa về Chợ tình tìm bạn; trải nghiệm nét sinh hoạt văn hóa của dân tộc Giáy; tham gia Lễ hội Cầu mưa của dân tộc Lô Lô; chụp ảnh hoa Tam giác mạch; tham quan những giá trị văn hóa, di sản mới được khám phá tại Mê Cung Đá, Vách đá trắng…

Du khách tham gia Lễ hội Chợ tình Khâu Vai năm 2018 còn có cơ hội trải nghiệm các hoạt động như: Hóa thân thành các chàng trai, cô gái người dân tộc địa phương cưỡi ngựa về Chợ tình tìm bạn; tham gia Lễ hội Cầu an của dân tộc Lô Lô tại khu vực Mê cung đá, tổ chức thêm các cho chơi dân gian như địa nước, đua lợn…

Lễ hội chợ tình Khâu Vai là hoạt động được tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang.

Bạch Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấn tượng Lễ khai mạc Chợ tình Khâu Vai “độc nhất vô nhị”