Tuy Hòa (Phú Yên): Rác thải ngập kín chân cầu Hùng Vương

Mạnh Chiến – Trần Thọ|06/07/2017 07:42
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Dọc theo bờ sông Đà Rằng trên tuyến đường Bạch Đằng, PV tận mắt chứng kiến hàng chục cơ sở kinh doanh ăn uống, rất nhộn nhịp, tuy nhiên điều đáng nói là các cơ sở này đã lợi dụng khoảng hành lang của bờ kè để buôn bán, gây mất trật tự và lấn chiếm hành lang của người đi bộ.

(Moitruong.net.vn) – Hiện nay tại một số tuyến đường vỉa hè xung quanh khu vực chân cầu Hùng Vương, đặc biệt là tuyến đường Bạch Đằng, phường 4, TP. Tuy Hòa đang bị một số nhà hàng lấn chiếm để buôn bán. Điều đáng nói đó là rác thải được các nhà hàng này đổ xuống dọc bờ kè song Đà Rằng một cách vô tội vạ, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, khiến dư luận bức xúc.

IMG20170702195007

Du khách ăn, uống tấp nập trên vỉa hè bị lấn chiếm

Theo quan sát thì dưới lòng sông sát bờ kè đã trở thành nơi chứa rác thải của một số hộ kinh doanh nơi đây, hầu như lượng rác thải ở đây chủ yếu là thức ăn dư thừa và cơ số bọc bao nylon…

Một người dân sống tại đây bức xúc nói: Trước đây vỉa hè này chủ yếu phục vụ cho người đi bộ, quang  cảnh mát mẻ và trong lành, từ khi các cơ sở kinh doanh ăn uống mọc lên như nấm thì ở đây đã biến thành chỗ kinh doanh của họ, đã vậy họ còn tận dụng luôn cả lòng sông để xả rác thải , tình trạng này đã diễn ra từ lâu và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nhiều lần họp tổ dân phố chúng tôi cũng phản ánh về thực trạng này.

IMG20170702194253

Rác thải được xả bừa bãi xuống sông gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.

Để rộng đường dư luận, phóng viên có tiếp nhận ý kiến của một vị khách đang ăn uống trên bờ kè tại quán “Sông Ba” nằm trên đường Bạch Đằng, phường 4 và được biết: Chúng tôi thường xuyên ăn uống tại khu vực này, tuy nhiên tình trạng một số nhà hàng vứt rác ra lòng sông một cách bừa bãi thì không thể chấp nhận được, chưa nói đến việc ô nhiễm môi trường và gây mất mỹ quan cho du khách tại đây.

IMG20170702194601

Nhìn đâu cũng thấy rác thải, chỗ nào cũng là nơi chưa rác thải ăn uống của các nhà hàng.

Thành phố Tuy Hòa là trung tâm kinh tế của tỉnh Phú Yên, đặc biệt là phát triển về nguồn thu hút khách du lịch bốn phương, với nhiều tiềm năng phát triển ngành du lịch biển và có nhiều danh thắng mới được ngành du lịch khai thác.

Thiết nghĩ cơ quan quản lý nhà nước cần có cái nhìn đúng đắn và sớm có biện pháp xử lý triệt để thực trạng trên, đồng thời trả lại mỹ quan xanh – sạch – đẹp để xứng tầm với vị thế vốn có về thế mạnh của ngành du lịch biển.

                                                                                                                                                                                Mạnh Chiến – Trần Thọ

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuy Hòa (Phú Yên): Rác thải ngập kín chân cầu Hùng Vương