Tuyên Quang: Thả 1,2 tấn cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Lô

04/09/2017 13:26
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Thả 1,2 tấn cá phóng sinh tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Lô

(Moitruong.net.vn) – Nhân dịp lễ Vu Lan 2017,  Tổng cục Thủy sản phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức thả 1,2 tấn cá giống phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Lô chiều ngày 4/9.

Lễ thả cá giống phóng sinh tái tạo nguồn lợi thủy sản diễn ra tại bến phà Nông Tiến cũ, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đã 

Tổng lượng cá giống được thả trong buổi lễ là 1,2 tấn, trong đó có gần 1 vạn con cá chiên, bỗng, còn lại là cá trắm, trôi, mè. 

Được biết, số lượng 1,2 tấn cá thả phóng sinh, một phần kinh phí được lấy từ hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản của Tổng cục Thủy sản, phần còn lại do sự đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, hiệp hội thủy sản của một số tỉnh, thành phố và các cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp hảo tâm trên địa bàn tỉnh.

Q.Hòa (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyên Quang: Thả 1,2 tấn cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Lô