“Tuýt còi” 2 tạ nội tạng động vật bốc mùi hôi thối trên đường đi tiêu thụ

20/01/2018 00:11
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Vào lúc 9h30, ngày 19/ 1, trên quốc lộ 7A đoạn qua địa bàn bản Khe Tang, xã Chiêu Lưu, Đội CSGT trật tự cơ động công an Kỳ Sơn, Nghệ An đã phát hiện và bắt giữ xe khách vận chuyển 2 tạ động vật bốc mùi hôi thối trên đường đi tiêu thụ.

Lực lượng chức năng thu giữ số hàng

Theo đó, tổ công tác đã phát hiện và bắt giữ xe khách mang BKS 37B – 007-81 do lái xe Hoàng Văn Hưng, trú tại xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An điều khiển, chạy tuyến Vinh – Mường Xén.

Qua kiểm tra, trong cốp xe khách có 4 bao tải nội tạng động vật, chảy rỉ nước và đã bốc mùi hôi thối. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Theo lời khai của tài xế Hoàng Văn Hưng, số nội tạng trên do một người đàn ông ở thị trấn Đô Lương gửi cho 2 khách hàng ở xã Chiêu Lưu và thị trấn Mường Xén với giá cước thỏa thuận là 400 ngàn đồng. Khi đến địa bàn bản Khe Tang, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn thì bị lực lượng CSGT Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện và bắt giữ.

Sau khi làm việc với lực lượng CSGT, số động vật hôi thối này được đội CSGT công an huyện Kỳ Sơn bàn giao cho Ban vệ sinh an toàn thực phẩm huyện xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhân Mã (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Tuýt còi” 2 tạ nội tạng động vật bốc mùi hôi thối trên đường đi tiêu thụ