“Tuýt còi” 3 vali rắn hổ mang từ Sài Gòn ra Hà Nội tiêu thụ

05/04/2018 01:28
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Công an tỉnh Hà Nam cho biết rạng sáng 4/4, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP Phủ Lý, đã phát hiện 3 vali kéo, 1 ba lô, 1 túi nylon bên trong chứa 130 kg rắn hổ mang chúa thuộc nhóm 1B, danh mục loài nguy cấp quý hiếm trên đường từ Sài Gòn ra Hà Nội tiêu thụ.

Số rắn hổ mang bị thu giữ

Theo đó, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 2 vợ chồng Trịnh Văn Nghị, (SN 1987) và Trần Thị Tuyền (SN 1988) cùng trú ở xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm, Hà Nam đang vận chuyển trái phép số lượng lớn cá thể rắn hổ mang chúa thuộc nhóm 1B.

Tại hiện trường, Cơ quan Công an phát hiện 3 vali kéo, 1 ba lô, 1 túi nilon bên trong chứa 130 kg rắn hổ mang chúa thuộc nhóm 1B, danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Quá trình kiểm tra, Nghị và Tuyền không xuất trình được bất cứ giấy tờ, nguồn gốc liên quan đến số cá thể rắn hổ mang chúa quý hiếm này.

Theo lời khai ban đầu của Nghị, toàn bộ số cá thể rắn hổ mang chúa là của một chủ hàng ở Sài Gòn thuê vận chuyển ra Hà Nội giao hàng với tiền công 20 triệu đồng và khi tới địa phận TP Phủ Lý thì bị bắt.

Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP Phủ Lý, Hà Nam đang củng cố hồ sơ để xử lý nghi phạm theo quy định của pháp luật.

Hướng Dương (T/h)

Bài liên quan
  • Cầu Giấy (Hà Nội): Dấu hỏi về Giấy phép môi trường đối với Dự án Toà nhà Casla?
    Dự án “Trung tâm công nghệ, văn phòng công ty, văn phòng cho thuê Sannam và dịch vụ” tại lô A2D Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội (tên thương mại - Tòa nhà Casla) đi vào hoạt động suốt một thời gian dài nhưng đến nay đã được cấp giấy phép môi trường hay chưa đang là câu hỏi băn khoăn của rất nhiều người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Tuýt còi” 3 vali rắn hổ mang từ Sài Gòn ra Hà Nội tiêu thụ