“Tuýt còi” 5 tàu hút cát trái phép trên biển

15/04/2018 15:01
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Vào khoảng 0h15 phút ngày 14/4, tại khu vực vùng biển thuộc thôn Bắc, xã Vạn Ninh (TP Móng Cái, Quảng Ninh), Tổ tuần tra, kiểm soát trên biển của Đồn Biên phòng Bắc Sơn trong quá trình tuần tra phát hiện, bắt giữ 5 tàu hút cát trái phép.

5 tàu cát bị bắt giữ

Đây là lần thứ hai, tại vùng nước này trong vòng 1 tuần qua, các lực lượng Biên phòng đã tổ chức bắt quả tang 5 tàu “cát tặc” đang hút cát trái phép.

Theo đó, các tàu gồm: Tàu BKS TH-0168, trọng tải khoảng 70 tấn, lắp máy 53CV (do ông Tống Văn Khoa, SN 1982, trú tại thôn 4, xã Đồng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển; tàu BKS TH-7878, trọng tải khoảng 80 tấn, lắp máy 63CV do ông Bùi Văn Tính (sinh năm 1981, trú tại thôn Quang Tân, xã Quang Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển; tàu BKS NB-2878, trọng tải khoảng 70 tấn, lắp máy 50CV do ông Đinh Văn Chuẩn (sinh năm 1970, trú tại thôn Điềm Khê, xã Gia Trung, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) điều khiển; tàu BKS NB-2916, trọng tải khoảng 50 tấn, lắp máy 40CV do ông Nguyễn Văn Sở (sinh năm 1975, trú tại thôn Đồng An, xã Lạng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) điều khiển; 1 tàu không BKS, trọng tải khoảng 60 tấn, lắp máy 50CV do ông Vũ Văn Nam (sinh năm 1967, trú tại thôn Trung, xã Hải Xuân, TP Móng Cái) thuyền trưởng.

5 tàu “cát tặc” bị bắt quả tang với tang vật thu giữ gồm 10 máy bơm, 20 ông vòi nhựa là dụng cụ hút cát và 116m3 cát.

Tổ tuần tra đã đưa tàu và tang vật về khu neo đậu tại xã Vạn Ninh, TP Móng Cái để lập biên bản điều tra làm rõ.

4 tàu cát bị bắt giữ ngày 9/4

Trước đó, vào hồi 20h30, ngày 9/4, tại khu vực vùng biển thuộc thôn 1, xã Hải Đông, TP Móng Cái, Tổ tuần tra kiểm soát trên biển của Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã phát hiện 4 tàu vỏ xi măng, không biển kiểm soát đang tiến hành bơm hút cát trái phép.

4 chủ tàu gồm: Đỗ Văn Hà, sinh năm 1983; Phạm Văn Kíu, sinh năm 1969; Phạm Văn Được, sinh năm 1982, đều trú tại thôn 10, xã Hải Đông (TP Móng Cái) và Đặng Văn Hữu, sinh năm 1993, trú tại thôn 1, phường Hải Yên (TP Móng Cái). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên 4 tàu đã khai thác được khoảng 26m3 cát và các phương tiện đang tiến hành hút cát. Các chủ tàu không xuất trình được giấy tờ liên quan đến người, phương tiện và số cát trên.

Các đối tượng khai nhận nếu khai thác cát trái phép trót lọt, sẽ mang đi bán cho một người đàn ông tên là Chắn, 48 tuổi, trú tại phường Trần Phú, TP Móng Cái, với giá là 50.000 đồng/m3 để san lấp mặt bằng. Đây là lần đầu tiên các đối tượng ra khu vực biển thuộc thôn 1, xã Hải Đông, để khai thác cát trái phép.

Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời ra quyết định tạm giữ tang vật 26m3 cát và 4 tàu hút cát trái phép để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhân Mã (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Tuýt còi” 5 tàu hút cát trái phép trên biển