Tỷ lệ tảo hôn cao ở các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa

30/06/2017 09:26
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trong 53 cộng đồng thiểu số, có đến 26,6% kết hôn sớm, cao gấp 18 lần so với dân tộc Kinh và gấp 10 lần so với tỷ lệ chung của cả nước.

 Tỷ lệ tảo hôn cao ở các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa

Tại hội thảo về phòng ngừa chấm dứt tảo hôn và kết hôn trẻ em diễn ra ngày 29/6 ở Hà Nội, bà Nguyễn Thị Tư, Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số (Ủy ban Dân tộc), cho biết tảo hôn xảy ra ở 54 dân tộc. Tỷ lệ tảo hôn cao nhất là các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, thuộc các tỉnh miền núi phía bắc, Tây nguyên, miền Trung, ĐBSCL.

Khảo sát của Ủy ban Dân tộc năm 2015 cho thấy, trong 53 cộng đồng thiểu số, có đến 26,6% kết hôn sớm, cao gấp 18 lần so với dân tộc Kinh và gấp 10 lần so với tỷ lệ chung của cả nước. Bà Nguyễn Thị Tư cho rằng cần đưa tảo hôn vào giáo dục từ cấp tiểu học, THCS; về lâu dài cần có cơ quan chịu trách nhiệm chung về vấn đề tảo hôn trong cả nước.
Thu Hằng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tỷ lệ tảo hôn cao ở các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa