Ứng Hòa, Tp.Hà Nội: Ai “chống lưng” cho 14 lò gạch hoạt động trái phép?

Nhóm PVĐT|10/04/2017 06:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn Bài 2:

(Moitruong.net.vn) – Mặc dù không được UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận sản xuất theo công nghệ  lò Vòng, nhưng không hiểu vì lý do gì.Nhiều năm nay các lò gạch tại huyện Ứng Hòa vẫn mọc lên như nấm,tự ý chuyển đổi công năng hoạt động rầm rộ, công khai  coi thường pháp luật, theo như lãnh đạo huyện vẫn khẳng định là đúng công nghệ (lò Vòng) được thành phố cho phép? Qua đó tạo dư luận không tốt làm mất lòng tin của nhân dân vào chính quyền sở tại.

IMG_20170410_122022

Lò gạch trái phép xây theo công nghệ lò Vòng tại huyện Ứng Hòa rất bề thế và hoạt động rất nhộn nhịp. Trách nhiệm của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương huyện Ứng Hòa đến đâu?

Lãnh đạo huyện Ứng Hòa “quay” báo chí

Ngày 21/3 vừa qua,  tạp chí Điện tử Môi Trường và Cuộc Sống – Moitruong.net.vn có bài phản ánh“ Chủ tịch huyện Ứng Hòa: Nếu tôi sai, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước thành phố!” về hoạt động của 14 lò gạch xây dựng và hoạt động trái phép. Để làm rõ trách nhiệm của chính quyền huyện trong vấn để này khi để 14 lò gạch hoạt động trái phép trong suốt thời gian dài mà không hề thấy bóng dáng của các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết xử lý.

anh ung hoa

Phóng viên làm việc với Phòng QLĐT huyện Ứng Hòa, tuy nhiên ông Vẻ – Trưởng phòng không cung cấp được bất kỳ một thông tin, hồ sơ nào liên quan tới 14 lò Vòng đang hoạt động trái phép trên địa bàn.

Như trong bài trước Moitruong.net.vn phản ánh, sau khi phóng viên về làm việc với huyện Ứng Hòa cụ thể là phòng Quản Lý Đô Thị(QLĐT), ông Vẻ – Trưởng phòng hứa sẽ cung cấp hồ sơ giấy phép xây dựng của 14 lò gạch trên cho báo chí để thông tin đa chiều. Tuy nhiên, đến nay ông Vẻ vẫn lẩn tránh báo chí và không cung cấp thông tin cho phóng viên.

Tiếp đó phóng viên liên hệ với bà Nguyễn Thị Thúy Hà – Chánh văn phòng huyện thì được biết: “ Tôi có giao cho anh Tiến( Phó văn phòng – PV) gọi điện lại cho bên báo là không thấy hồ sơ, hồ sơ thất lạc để tôi trao đổi xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch và cần phải đợi thêm thời gian để chúng tôi tìm hồ sơ”.

Chờ mãi không thấy huyện Ứng Hòa phúc đáp, Ngày 29/3 chúng tôi tiếp tục liên hệ với bà Hoàng Thị Vân Anh – Phó chủ tịch huyện, bà cho biết : “Việc này tôi cũng đã chỉ đạo giao cho cơ quan chuyên môn cung cấp hồ sơ giấy tờ cho bên báo rồi, một phần cũng mong bên báo thông cảm tất cả anh em cũng đều là mới nên các hồ sơ lưu giữ thì phải tìm lại cũng rất lâu, nếu chúng tôi tìm thấy thì chúng tôi sẽ cung cấp cho quý báo”.

IMG_20170410_122026

Một lò Vòng đang hoạt động trái phép được đầu tư rất bài bản

Để làm rõ vấn đề trên, ngày 03/4/2017 phóng viên Moitruong.net.vn đã liên hệ qua điện thoại với ông Lê Hồng Hà – Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa thì được biết: “ Các hồ sơ trên chỉ có cơ quan Công an, cơ quan thanh tra, kiểm toán chúng tôi mới được phép cung cấp còn đối với báo chí chúng tôi chỉ cung cấp thông tin các lò gạch trên có giấy phép hay không và ai ký, ngày nào. Sau đó phóng viên có hỏi ông căn cứ vào thông tư, nghị định, Luật nào mà ông khẳng định như vậy, thì đột nhiên ông Hà tắt máy?!

 Chưa đầy 15 phút sau, ông Hà – Chủ tịch huyện có nhắn tin lại cho phóng viên “ Tôi đã xem điều 38 Luật Báo chí không có nội dung phải cung cấp cho báo chí các tài liệu của cơ quan nhà nước, mong Anh thông cảm!”.

Theo như Điều 38: Cung cấp thông tin cho Báo chí của Luật báo chí có hiệu lực thi hành ngày 01/1/2017, thì những giấy tờ mà ông Hà – Chủ tịch nhắn tin, trao đổi: Giấy phép xây dựng lò gạch theo công nghệ gì, đề án bảo vệ môi trường, biên bản thanh, kiểm tra các lò gạch( về môi trường, xây dựng, đất đai), biên bản thanh lý hợp đồng thuê đất giữa các xã với lò gạch là những hồ sơ hành chính không thuộc danh mục bí mật nhà nước, vậy ông Hà Chủ tịch đã đọc và nghiên cứu kĩ Luật báo chí chưa mà đã phát ngôn vội vàng như vậy? Liệu có điều gì khuất tất trong vấn đề này? Nếu không khuất tất thì tại sao rất nhiều lần phóng viên liên hệ làm việc và đề nghị Huyện cung các hồ sơ liên quan của các lò gạch trên cho báo chí để thông tin đa chiều nhưng không được Huyện hợp tác mà luôn “ quay” báo chí như vậy?.

Vấn đề này, đề nghị UBND thành phố vào cuộc làm sáng tỏ và có biện pháp xử lý chấn chỉnh những cán bộ “công bộc của dân” nhằm thực hiện theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Sở Xây dựng nói gì?

Được biết, trong năm 2016, huyện Ứng Hòa đã ban hành 14 quyết định (1401 đến 1414/QĐ-XPHC) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và xây dựng trong đó có 3 đơn vị sản xuất gạch không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng gồm: Công ty THNH xây dựng và thương mại Đông Lỗ tại xã Đông Lỗ, hộ ông Đặng Văn Thiết tại xã Minh Đức và hộ bà Nguyễn Thị Hương tại xã Sơn Công với những lỗi vi phạm cụ thể như: không thực hiện quan trắc môi trường, giám sát môi trường định kỳ, không có giấy phép khai thác khoáng sản để làm vật liệu xây dựng, không có giấy phép xây dựng.

anh Trung

Ông Trần Việt Trung – Phó giám đốc Sở Xây Dựng Hà Nội: ” 14 lò gạch đang hoạt động tại huyện Ứng Hòa hoàn toàn không đúng quy định, Thành phố cũng không cấp phép xây dựng cho bất cứ lò gạch nào theo công nghệ lò Vòng trên địa bàn huyện Ứng Hòa“.

Ngoài ra, trong quyết định số 4524/QĐ-UBND ngày 29/9/2011 của UBND thành phố Hà Nội có phê duyệt cho huyện Ứng Hòa 4 khu sản xuất vật liệu xây dựng (sản xuất gạch) theo công nghệ tuynel, gạch không nung, gạch nhẹ và bê tông cấu kiện. Nhưng không hiểu sao huyện lại kí cấp cho 14 lò Vòng hoạt động trái phép đến nay. Đặc biệt các lò sản xuất gạch trên đều hoạt động trái phép trên đất nông nghiệp tại các xã Đông Lỗ, Viên Nội, Sơn Công…

Để làm rõ việc huyện Ứng Hòa kí cấp giấy phép cho 14 lò gạch theo công nghệ lò Vòng trên địa bàn huyện có đúng hay không, trao đổi với phóng viên Moitruong.net.vn, ông Trần Việt Trung – Phó giám đốc Sở Xây Dựng Hà Nội xác nhận: “Hiện nay các lò gạch xây dựng hoạt động theo công nghệ lò Vòng là không phù hợp với quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của Thành phố, đã không phù hợp thì Thành phố không chỉ đạo các Sở, ngành, huyện kí và cấp phép cho bất kì lò gạch nào hoạt động theo công nghệ này, vì lò Vòng là công nghệ cũ về xử lý môi trường không triệt để, tiêu tốn nguyên nhiên liệu do vậy các lò gạch này hoạt động là không đúng chủ trương của Thành phố”.

Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc trong bài tiếp theo.

Nhóm PVĐT


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ứng Hòa, Tp.Hà Nội: Ai “chống lưng” cho 14 lò gạch hoạt động trái phép?