(Moitruong.net.vn) – Một nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học Công nghệ Sydney (UTS), Ôxtrâylia do Tiến sĩ Angus Gentle và Giáo sư Geoff Smith đứng đầu, cho biết họ đã phát triển thành công một loại vật liệu mới có khả năng cách nhiệt, giúp giữ cho nhiệt độ của mái nhà luôn ở mức thấp hơn nhiệt độ không khí xung quanh. Nhờ đó, chi phí điện sử dụng cho máy điều hòa nhiệt độ bên trong nhà được hạn chế, đồng thời, hiệu ứng đảo nhiệt độ thị (một khu vực đô thị ấm hơn so với ngoại ô) tại các thành phố lớn cũng được giảm thiểu đáng kể.

Vật liệu mới giúp làm mát mái nhà

Vật liệu mới được tạo thành từ nhiều lớp nhựa polyester chuyên dụng được xếp chồng lên nhau và đặt trên một bề mặt tráng bạc. Vật liệu hỗn hợp có khả năng phản xạ nhiệt rất tốt và rất thích hợp sử dụng làm lớp cách nhiệt để lợp mái nhà do nó giúp giảm thiểu tác động của sức nóng từ ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu xuống mái nhà, thậm chí trong những trường hợp nhiệt độ môi trường xung quanh tăng từ 9-12oC.

Nhóm nghiên cứu cho biết, vật liệu mới hấp thụ rất ít ánh sáng, chỉ khoảng 3%, đồng thời, bức xạ nhiệt bên trong tòa nhà ra không gian xung quanh. Trong một thử nghiệm, các nhà nghiên cứu đã đặt những tấm vật liệu mới trên mái của một tòa nhà tại trung tâm thành phố Sydney. Sau một quá trình quan sát và theo dõi, các chuyên gia khẳng định so với những loại vật liệu khác (thường có màu trắng để phản xạ ánh sáng mặt trời) được thiết kế để làm mát mái nhà, loại vật liệu mới có tác dụng duy trì nhiệt độ mát hơn tới 11oC. Bên cạnh đó, họ cũng khẳng định rằng mặc dù mái nhà bị bám bụi bẩn trong quá trình sử dụng thì hiệu suất hoạt động của tấm nhiên liệu vẫn được đảm bảo.

Lượng nhiệt cao thải ra do quá trình sử dụng năng lượng dùng để sưởi ấm hoặc làm mát các tòa nhà, các loại máy móc, kết cấu bê tông, mặt đường… trong thành phố khiến cho nhiệt độ khu vực đô thị có xu hướng ấm hơn đáng kể so với vùng ngoại ô xung quanh, gọi là hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Trước đây, đã có rất nhiều sản phẩm cũng như giải pháp được ra đời nhằm khắc phục hiện tượng thời tiết nắng nóng, ấm hóa hay còn gọi là đảo nhiệt đô thị, trong số đó có thể kể đến sản phẩm thảm làm mát tòa nhà bằng cách “cho mái nhà tiết mồ hôi” của các nhà nghiên cứu ETH Zurich, Thụy Sĩ; hay kỹ thuật làm mát truyền thống đơn giản nhưng hiệu quả bằng cách sử dụng rèm phun nước và rèm tre để làm mát của một tòa nhà trung tâm tại thành phố Tokyo, Nhật Bản.

Nhóm nghiên cứu của UTS cho biết, giải pháp của họ hứa hẹn sẽ đáp ứng cả hai nhu cầp cấp thiết hiện nay là giảm thiểu hiệu ứng đảo nhiệt đô thị cũng như giúp hạn chế nhu cầu sử dụng điều hòa nhiệt độ trong những tháng mùa hè nóng bức.

Theo KHCN


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vật liệu mới giúp làm mát mái nhà