Việt Nam đang hứng chịu 20/21 loại hình thiên tai

Thanh Tùng|19/05/2017 07:04
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trong số 21 loại hình thiên tai được xác định trên thế giới, Việt Nam đang phải hứng chịu tới 20 loại hình (chỉ trừ sóng thần). 

Hạn hán đồng bằng sông Cửu Long năm 2016

Thiệt hại về kinh tế lên tới trên 39.700 tỷ đồng (tương đương 1,7 tỷ USD), lớn nhất trong vòng hơn 40 năm qua. Bên cạnh đó, hơn 1 triệu người ở khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long thiếu nước ngọt sinh hoạt. Thiên tai cũng là nguyên nhân khiến giá trị ngành nông nghiệp tăng trưởng âm trong giai đoạn nửa năm đầu năm 2016.
Trước diễn biến thiên tai trong những năm qua, Chính phủ đã bố trí nguồn vốn lớn để hỗ trợ, cùng đồng bào vùng chịu ảnh hưởng vượt qua khó khăn. Tính riêng trong năm 2016, Chính phủ đã bố trí trên 5.400 tỷ đồng, cấp phát miễn phí khoảng 23.000 tấn gạo để hỗ trợ cho người dân các tỉnh vùng chịu ảnh hưởng mưa lũ, hạn hán và xâm nhập mặn.
Bên cạnh nguồn lực T.Ư, các địa phương, các tổ chức chính trị – xã hội trong nước, quốc tế cũng ủng hộ, hỗ trợ nguồn lực rất lớn cho công tác PCTT tại Việt Nam. Điển hình là dự án hỗ trợ người dân 10 tỉnh khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn trị giá trên 4 tỷ USD của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) trong giai đoạn từ cuối năm 2015 và năm 2016.

Nhằm ứng phó chủ động với diễn biến thiên tai trong giai đoạn tới, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đề nghị các bộ, ngành, các địa phương tập trung triển khai 12 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Trong đó, tập trung vào tăng cường nhận thức, hoàn thiện thể chế, quy hoạch – kế hoạch PCTT, lồng ghép các nội dung PCTT với kế hoạch – quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của từng vùng miền, nâng cao chất lượng công tác dự báo thiên tai và tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng PCTT.

Thanh Tùng


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam đang hứng chịu 20/21 loại hình thiên tai