Việt Nam – Hàn Quốc: Ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm biển

Theo BTNMT|29/08/2017 09:37
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) –  Sáng 28/8, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký Biên bản thỏa thuận hợp tác Quốc tế trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm biển giữa Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Cục Bảo vệ Bờ biển Hàn Quốc. Ông Phạm Ngọc Sơn, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và ông Kim Hyoeng Man, Cục trưởng Cục Bảo vệ Bờ biển Hàn Quốc chủ trì buổi lễ.

Lễ ký biên bản thỏa thuận hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm biển giữa Việt Nam – Hàn Quốc

Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa 2 đơn vị bao gồm 6 nội dung chính là: trao đổi thông tin và kinh nghiệm về giám sát, chuẩn bị và ứng phó với ô nhiễm dầu, hóa chất và các sự cố tràn dầu, hóa chất độc hại trên biển; Trao đổi về phương pháp nhận dạng dầu, hóa chất độc trên biển;…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Ngọc Sơn, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho biết, ngay sau khi Tổng cục được thành lập vào năm 2008, Tổng cục đã ký kết biên bản ghi nhớ với Hàn Quốc đánh dấu bước khởi đầu trong sự hợp tác giữa hai bên.

Đến nay, hai bên đã có nhiều hoạt động hợp tác, nhất là sau khi Luật Biển Việt Nam có hiệu lực, trong đó có quy định Tổng cục có trách nhiệm ứng phó, xử lý các sự cố tràn dầu. Do đó, Biên bản thỏa thuận lần này có ý nghĩa tăng cường sự hợp tác, trên cơ sở đó, các đơn vị trực thuộc 2 bên sẽ triển khai các nội dung và kế hoạch cụ thể để triển khai thỏa thuận.

Đồng quan điểm với ông Phạm Ngọc Sơn, ông Kim Hyoeng Man, Cục trưởng Cục Bảo vệ Bờ biển Hàn Quốc cho rằng, việc phát triển kinh tế không thể tránh khỏi các hoạt động trên biển, do đó có thể xảy ra các sự cố như tràn dầu, ô nhiễm môi trường biển. 40 năm trước, Hàn Quốc đã thành lập các cơ quan về xử lý vấn đề này, xong chỉ là trên lĩnh vực nghiên cứu. Sau đó, đã xảy ra một sự cố tràn dầu quy mô lớn, thiệt hại nhiều về kinh tế, Chính phủ đã đầu tư lớn cho việc này.

Theo ông Kim Hyoeng Man, qua Bản thỏa thuận, Cục sẽ có cơ sở chia sẻ, phối hợp với Tổng cục Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trong việc xử lý, khắc phục các sự cố tràn dầu, ô nhiễm biển, xây dựng chính sách…

Theo BTNMT

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam – Hàn Quốc: Ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm biển