Việt Trì (Phú Thọ): Hơn 1.200 cây chuối bị chặt phá trong đêm

23/11/2017 10:01
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 23/11, anh Phạm Xuân Trường, người quản lý vườn chuối trên địa bàn xã Sông Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ thông tin: Vào đêm ngày 16 rạng ngày 17/11 vừa qua, khi anh đi thăm vườn đã phát hiện hơn 1.200 cây chuối đang chuẩn bị cho thu hoạch đã bị kẻ gian dùng dao, chặt phá trên diện tích rộng gần 1ha.

Việt trì (Phú Thọ): Hơn 1.200 cây chuối bị chặt phá trong đêm

Trước đó ngày 24/9, trên địa bàn cũng đã xảy ra tình trạng gần 2.000 cây chuối đang chuẩn bị ra buồng đã bị kẻ gian dùng dao, chặt phá trên một diện tích rộng khoảng 1ha và hiện chưa tìm ra thủ phạm.

Theo anh Trường người quản lý vườn chuối cho biết, đây là vườn chuối của anh Phạm Hữu Chung (địa chỉ tại xã Đại Tập, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên). Anh Chung thuê lại đất của HTX nông nghiệp xã Sông Lô, tổng diện tích thuê là 9ha, hiện đang trồng 2 vạn cây chuối tây Thái Lan. Trị giá thời điểm hiện tại, ước khoảng 280.000 đồng/buồng và ước tính thiệt hại cả hai đợt bị chặt phá là gần 700 triệu đồng.

Xác nhận với cơ quan báo chí, ông Nguyễn Văn Tảo – Chủ tịch UBND xã Sông Lô nhấn mạnh: Đây là vụ việc phá hoại tài sản lần thứ 2 trên địa bàn với mục đích phá hoại sản xuất rất nghiêm trọng. UBND xã đã khẩn trương chỉ đạo lực lượng công an xã thăm nắm tình hình, lập biên bản vụ việc và phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ các đối tượng phá hoại.

Chỉ trong vòng gần 3 tháng sự việc đã liên tiếp xảy ra, điều này khiến cho người nông dân trồng chuối tại đây vô cùng lo lắng, cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế của người dân. Bởi vậy, các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ cần tích cực vào cuộc điều tra, nhanh chóng làm rõ đối tượng phá hoại, nhằm ổn định an ninh trật tự địa phương.

Nhân Mã (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Trì (Phú Thọ): Hơn 1.200 cây chuối bị chặt phá trong đêm