Vĩnh Phúc: Ngang nhiên xây dựng phá vỡ quy hoạch, vì sao chưa bị xử lý?

Việt An|13/12/2016 09:25
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)-

Một loạt các căn hộ thuộc khu đô thị mới Chùa Hà Tiên thuộc Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc do Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng làm chủ đầu tư đang ngang nhiên xây dựng vượt tầng so với Quyết định đã được phê duyệt và bổ sung, điều đó đã phá vỡ quy hoạch của khu đô thị, tuy nhiên cơ quan chức năng thì dường như không hề hay biết?.

1-1

Một trong những ngôi nhà xây dựng trái với quy hoạch 

Theo tìm hiểu của phóng viên Moitruong.net.vn, theo Số2014QĐ- UBND tỉnh Vĩnh Phúc “Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu đô thị mới Chùa Hà Tiên, Thành phố Vĩnh Yên” ngày 05/08/2013 có quy hoạch chi tiết, tại khu nhà ở kết hợp của hàng( shophouse) từ S1 đến S11 là được phép xây dựng với chiều cao là 4- 5 tầng, tại vị trí góc của khu đô thị( các nút giao) thì được phép xây dựng với số tầng là từ 5- 6 tầng, còn lại các khu khác như Khu biệt thự cao cấp, khu biệt thự nhà vườn và Khu nhà ở liền kề L1 đến L10 thì chỉ được phép xây dựng với số tầng từ 3-4 tầng.

Tuy nhiên thực trạng đang xảy ra tại Khu đô thị mới này( PV- Khu đô thị mới Chùa Hà Tiên) thì một số căn biệt thự nằm phía trong không thuộc diện được phép xây dựng quá 4 tầng thì ngày ngày các công nhân, máy móc chuyên chở vật liệu vẫn đang ngang nhiên cho xây dựng tầng thứ 5( trong khi số tầng quy định cho phép chỉ được xây dựng từ 3- 4 tầng). Việc xây dựng vượt tầng, làm sai so với quyết định được phê duyệt đã và đang gây bức xúc cho những hộ dân có nhà xung quanh, làm mất mỹ quan và phá vỡ quy hoạch của khu đô thị mới.

Để có thêm thông tin về việc một số căn hộ thuộc khu đô thị đã xây vượt tầng chúng tôi có cuộc trao đổi với đại diện nhà đầu tư, là Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng, được biết, việc các hộ ngang nhiên xây vượt tầng là có, công ty cũng cho người nhắc nhở, tuy nhiên thẩm quyền giải quyết không thuộc công ty, công ty chỉ có thể can thiệp khi cấp GCNQSDĐ mà thôi.

Dư luận đang có nhiều thắc mắc là tại sao một khu đô thị nằm ngay gần trung tâm thành phố, cộng với việc để xây dựng được một căn nhà kiên cố không phải một sớm một chiều là mà phải cần thời gian dài, không cớ gì các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và chủ đầu tư lại không hề hay biết? phải chăng các cơ quan chức năng cùng những bên có liên quan đang thờ ơ cho sai phạm? Câu trả lời xin dành cho Sở xây dựng, UBND thành phố Vĩnh Yên cùng chính quyền địa phương và chủ đầu tư?

Cơ quan chức năng sẽ xử lý như thế nào, Moitruong.net.vn sẽ thông tin đến bạn đọc trong bài viết tiếp theo.

Việt An


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vĩnh Phúc: Ngang nhiên xây dựng phá vỡ quy hoạch, vì sao chưa bị xử lý?