Vĩnh Phúc: Trường tiểu học Tân Phong xuống cấp sau hơn 1 năm sử dụng

Việt An – Đình Tưởng|14/04/2017 23:34
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo phản ánh của người dân xã Tân Phong dãy nhà 2 tầng đã xuống cấp được hơn 15 năm nay nhưng vẫn không được sửa chữa hoặc tháo dỡ gây nguy hiểm cho các cháu học sinh đang theo học tại ngôi trường này

(Moitruong.net.vn) – Tạp chí Môi trường & Cuộc sống – Moitruong.net.vn nhận được phản ánh của người dân xã Tân Phong, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc về tình trạng dãy nhà 2 tầng đang bị xuống cấp nghiêm trọng tại Trường tiểu học xã Tân Phong, gây lãng phí và bức xúc trong dư luận.

1

Cô Lê Thị Mai Hương cho biết vết nứt này xuất hiện từ năm 2002 khi dãy nhà mới đưa vào sử dụng được hơn 1 năm 

Cô Lê Thị Mai Hương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường tiểu học Tân Phong đạt chuẩn Quốc gia từ năm 2001, nhưng đến nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn do thiếu nhà bếp, phòng ăn, đặc biệt vẫn còn thiếu phòng học cho các em vì một dãy nhà đã xuống cấp không thể sử dụng được.

Theo quan sát của PV Moitruong.net.vn dãy nhà 2 tầng có 8 phòng học, toàn bộ dãy nhà nghiêng về phía sau; nhiều vị trí tường đã bị nứt, bong tróc từng mảng, hầu hết các cánh cửa đã được tháo xuống đều hỏng, nhiều cánh cửa bị mối ăn gần hết, những cánh cửa còn lại được chốt chặt khóa. Nền nhà lún sụt, nền nhà lồi lõm cao thấp, gạch lát nền bị vỡ… tạo thành nhiều vết lõm dọc hành lang; bên trong ẩm mốc…

“Do khi mới đạt chuẩn thì một dãy nhà 2 tầng mới đưa vào sử dụng được hơn 1 năm thì xuất hiện tình trạng xuống cấp, nứt tường, lún nền nên đã bỏ không từ thời gian đó đến nay. Cũng chính xây dãy nhà này là để đạt chuẩn  nhưng sau này xuống cấp không dùng được nữa nên mới phải gấp rút xây dãy nhà khác. ” Cô Hương cho biết thêm.

2

Sau khi phát hiện vết nứt và lún dãy nhà đã bỏ không từ đó đến nay

Cũng theo lời cô Hương, hiện nay biết là nguy hiểm nhưng do chưa có bếp và nhà ăn nên chúng tôi đã dùng 2 phòng để làm chỗ nấu ăn cho học sinh. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhà trường cùng với giáo viên và phụ huynh luôn nhắc nhở, cảnh báo học sinh không được đến gần dãy nhà. Hàng năm, nhà trường đều tiến hành kiểm tra để xử lý các mối nguy hiểm, đến nay, hầu hết cửa sổ, cánh cửa và phần mái bị bung, lỏng lẻo đã được tháo dỡ; mái tôn chúng tôi cũng cho dỡ hết. Năm nào chúng tôi cũng làm tờ trình đề nghị chính quyền địa phương có hướng giải quyết. Hiện nay các phòng học cũng chỉ tạm thời đủ cho học sinh, nhưng sang năm 2018 sẽ có thêm 2 lớp nữa nên sẽ thiếu phòng cho học sinh.

Trao đổi với PV Moitruong.net.vn ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch UBND Xã Tân Phong cho biết, Trường tiểu học Tân Phong đươc xây dựng hoàn thành năm 2000 sau khi sử dụng được hơn 1 năm thì xuống cấp. Về vấn đề tình trạng xuống cấp do các nhà thầu lập thiết kế thi công không khảo sát kỹ địa chất của địa phương nên khi xây dựng xong chỉ sử dụng trong thời gian rất ngắn đã bị sụt lún. Qua nhiều khóa chủ tịch thì dân cũng phản ánh rất nhiều và đến khóa tôi làm thì Sở Xây dựng cũng về làm việc rất nhiều lần, tôi lên Chủ tịch nay là khóa thứ 2 cũng gửi công văn đề nghị tỉnh cho phá dỡ và tỉnh cũng đồng ý phá để xây dựng lại khuôn viên mới của trường cấp 1.

3

Ảnh chụp đằng sau dãy nhà 2 tầng xuống cấp của Trường tiểu học Tân Phong

Khi PV Moitruong.net.vn hỏi về xã đã đạt chuẩn năm 2013 tiêu chí là giáo dục là 1 trong 19 thì xã mình lấy cơ sở nào để đánh giá xã đã đạt chuẩn? Vị Chủ tịch này cho biết: Dãy nhà xuống cấp đấy là từ năm 2002 – 2004 là không học nữa song song với đó cũng cho xây dựng thêm các dãy nhà, phòng học  khác nên vẫn đủ phòng học cho các cháu đến sang năm mới thiếu 2 phòng học. Năm 2013 xã Tân Phong là 1 trong 20 xã là điểm của tỉnh các bộ phận về đánh giá cơ sở vật chất giáo dục và các thứ của xã vẫn đủ để đạt chuẩn. Đây là các cơ quan ban ngành của tỉnh về đánh giá chứ xã không đánh giá được đạt chuẩn.

Chính quyền xã Tân Phong cũng cho biết, ngày 8/3/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1385/UBND-VX2 về việc phá dỡ nhà lớp học Trường tiểu học Tân Phong. Theo đó, UBND tỉnh giao cho UBND huyện Bình Xuyên thực hiện phá dỡ công trình theo đúng quy định hiện hành; chỉ đạo kiểm tra công tác đảm bảo an toàn khu vực có nguy cơ đổ sập.

Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc

Việt An – Đình Tưởng


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vĩnh Phúc: Trường tiểu học Tân Phong xuống cấp sau hơn 1 năm sử dụng