Vụ cháy tại Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội): Nhiều câu hỏi còn …bỏ ngỏ!?

Vi Hậu|27/06/2017 16:20
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Do lịch sử để lại?

(Moitruong.net.vn) – Chỉ trong vài giờ toàn bộ diện tích kho xưởng hơn 200 m2 tại làng nghề Triều Khúc, xã Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội) bị “bà hỏa” thiêu rụi. Rất may mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, sau vụ cháy nhiều  nghi vấn được đặt ra: Ai đã chống lưng cho chủ doanh nghiệp này có được cả trăm m2 đất xưởng khi khu vực này bị đưa vào diện quản lý…cấm xâm hại!?

Ngay sau khi vụ cháy được các lực lượng PCCC thành phố Hà Nội khống chế và dập tắt, PV tạp chí điện tử Moitruong.net.vn (Môi trường & Cuộc sống) đã liên lạc đặt lịch làm việc với lãnh đạo xã Tân Triều nhằm có thêm thông tin vềvụ việc.

Trong buổi làm việc, ông Đặng Ngọc Quyền, phó chủ tịch xã Tân Triều đã trao đổi với PV: Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ cháy kho nhà chứa phế liệu tại làng nghề Triều Khúc xảy ra hôm 26/6 vừa qua đang được cơ quan phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội điều tra và sẽ sớm có thông tin. Theo báo cáo của chủ cơ sở, ước tính thiệt hại sau vụ cháy là chỉ vài chục triệu đồng (!?). Do đây chỉ là nhà kho chủ yếu chứa nhựa chứ không phải xưởng sản xuất, hàng ngày chỉ có vài công nhân đến làm nên không có  thiệt hại về người.

Kho xưởng bốc cháy dữ dội
Kho xưởng bốc cháy dữ dội

Trước câu hỏi của PV về trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý các hộ sản xuất kinh doanh trên khu đất này là như thế nào, ông Quyền cho biết: Khu vực này vốn là diện tích đất nông nghiệp xen lẫn đất nghĩa trang, đất 64… và các khu chứa phế liệu này đã tồn tại từ rất lâu rồi. Phần lớn những hộ thu mua phế liệu nhựa mang về chất kho xử lý ban đầu rồi xuất bán.

Khi được hỏi những cơ sở này đã chuyển đổi mục đích sử dụng đất chưa thì ông Quyền khẳng định: Chưa ai chuyển đổi cả. Họ sử dụng đều sai mục đích. Nói một cách khác các trường hợp này đều vi phạm trọng vấn đề sử dụng đất đai tại đây.

Tập kết phế liệu tràn lan gây ô nhiễm môi trường và nguy cơ cháy nổ cao tại khu vực
Tập kết phế liệu tràn lan gây ô nhiễm môi trường và nguy cơ cháy nổ cao tại khu vực

Cũng liên quan đến vấn đề quản lý đất đai cũng như việc tồn tại các kho phế liệu dễ cháy nổ này, ông Quyền cho biết: “Thời gian vừa qua xã đã tăng cường tuyên truyền tới các hộ kinh doanh tại đây cũng như cắm những biển cấm đổ rác, quy tập phế liệu tại khu đất này song…cũng rất khó quản lý”. Lý do ông Quyền đưa ra là các hộ ở đây thu mua , quy tập phế liệu tại đây từ rất lâu rồi. Nó có yếu tố…lịch sử để lại cho nên công tác quản lý tại địa phương cũng vì thế mà gặp không ít khó khăn.

Chủ kho xưởng có tên trong HĐND xã?

Trong quá trình tìm hiểu, PV được nhiều bà con trong làng nghề Triều Khúc cho biết lô đất kho xưởng vừa bị cháy là của ông Nguyễn Văn Khương – là người có trong danh sách HĐND xã Tân Triều? Thông tin này cũng được PV trực tiếp đưa ra cho ông Đặng Ngọc Quyền, phó chủ tịch xã Tân Triều xác minh. Ông Quyền cho biết: Theo thông tin ông có được, chủ kho phế liệu bị cháy là ông Nguyễn Văn Cương ở xóm lẻ. Ông Nguyễn Văn Khương đúng là người có trong danh sách HĐND xã, tuy nhiên có phải là chủ kho phế liệu này hay là chủ đất hay không thì cần phải xác minh. Ông Quyền cũng phân tích: Cũng có thể ông Khương là chủ đất xong đã bán lại cho ông Cương để làm kho xưởng. Cái này cũng phải xác minh lại.

Ông Quyền cũng dùng máy điện thoại để xác minh trực tiếp xong cho biết khi gọi cho ông Khương và các vị khác liên quan thì máy đều…không liên lạc được.

Biển cấm được cắm nhưng không có tác dụng
Biển cấm được cắm nhưng không có tác dụng

Cũng theo ghi nhận của PV, tại hiện trường còn tồn tại hàng chục kho xưởng chứa các phế liệu dễ cháy nổ . Vậy việc có hay không việc buông lỏng quản lý đất đai hay quản lý kinh doanh của các hộ trong khu vực sẽ được  tạp chí chí điện tử Moitruong.net.vn tiếp tục thông tin. Và điều người dân hiện nay quan tâm là thực tế ai đứng sau lô đất kho xưởng trái phép này, việc lập kho xưởng có đảm bảo PCCC hay không…sẽ được đề cập ở những bài sau.

Trước đó khoảng 12h30 ngày 26/6, người dân phát hiện kho xưởng chứa phế liệu tại làng nghề Triều Khúc, Tân Triều ( Thành Trì, Hà Nội) bốc cháy dữ dội. Nhận được tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa khu vực Thanh Trì (Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội) đã điều động 3 xe cứu hỏa cùng xe tiếp nước và các phương tiện chữa cháy đến hiện trường triển khai các phương án dập lửa. Tuy nhiên, nhận thấy đám cháy có nguy cơ lan rộng, đơn vị đã yêu cầu tăng viện thêm 1 xe cứu hỏa từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 8 (đơn vị phụ trách địa bàn quận Thanh Xuân). Tại hiện trường vụ cháy, ngọn lửa bao trùm dữ dội, sức nóng cộng với khói độc từ nguyên vật liệu tỏa ra đặc quánh gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Đến 14 giờ cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn. Toàn bộ tài sản trong khu nhà xưởng bị thiêu rụi hoàn toàn. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Vi Hậu


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ cháy tại Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội): Nhiều câu hỏi còn …bỏ ngỏ!?