Vùng núi phía Bắc cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất đá

Hải Dương|22/10/2018 14:09
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hiện vùng hội tụ gió trên khu vực các tỉnh vùng núi biên giới phía Bắc có xu hướng mở rộng ra toàn miền Bắc. Trong khi đó khối không khí lạnh đã báo từ lục địa Trung Quốc chiều tối nay (22/10) đã dịch chuyển sát đến vùng biên giới nước ta.

>>> Quảng Nam: Hai trận động đất xảy ra liên tiếp

>>>Cuối tuần các tỉnh Nam Bộ sẽ tiếp tục chịu cảnh ngập sâu do triều cường

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió, kết hợp với không khí lạnh tăng cường, nên đêm nay và ngày mai (23/10), Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào trên diện rộng và giông rải rác. Một số địa phương vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tâm điểm mưa nhiều khả năng rơi vào tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang và Hà Giang. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vì vậy, người dân toàn miền Bắc, nhất là khu vực miền núi cần tăng cường cao công tác phòng chống lũ quét, sạt lở đất đá do mưa lớn gây ra. Đề phòng ngập úng ở các vùng trũng thấp, nơi ngã ba sông suối.

Hải Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vùng núi phía Bắc cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất đá