Vườn quốc gia U Minh Thượng chủ động phòng cháy rừng mùa khô

Quốc Tuấn|28/05/2018 03:38
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Từ đầu năm 2018 đến nay, Vườn quốc gia U Minh Thượng chủ động xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng. Đồng thời, thực hiện nhiều công việc cụ thể nhằm hạn chế thấp nhất cháy rừng xảy ra trong mùa khô.

Ảnh minh họa

Vườn quốc gia U Minh Thượng có tổng diện tích tự nhiên 18.559,4 ha, trong đó rừng đặc dụng 8.038 ha, rừng phòng hộ 491,64 ha. Qua ghi nhận thực tế, mấy ngày qua, rừng tại Vườn quốc gia U Minh Thượng được giữ nước cao hơn 40% so với lượng nước dự báo có khả năng thiếu hụt trong mùa khô. Tại khu vực than bùn cao đảm bảo mực nước trên 30cm so với bề mặt than bùn. Các tuyến kênh vườn quốc gia cũng được dọn cỏ thông thoáng. Đến nay, đơn vị Vườn quốc gia U Minh Thượng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, nhất là chủ động xây dựng phương án, kế hoạch thực hiện phòng cháy, chữa cháy kịp thời. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy được củng cố, kiện toàn. Sự phối hợp giữa Vườn quốc gia U Minh Thượng với lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy chặt chẽ.

Cùng với đó, Vườn quốc gia U Minh Thượng đã thành lập 6 đội phòng cháy, chữa cháy, mỗi đội từ 7-12 người được phân công địa điểm ứng trực ở những khu vực có nguy cơ cháy cao, sẵn sàng ứng cứu khi có cháy rừng xảy ra. Triển khai gia cố 6 cống điều tiết nước, đắp 2 đập đảm bảo giữ nước trong mùa khô. Bơm bổ sung 1.250.000 m3 nước vào vùng lõi quốc gia khi nguồn nước ngoài vùng đệm chưa bị nhiễm mặn. Xác định phân vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao. Vườn quốc gia U Minh Thượng cũng chủ động bố trí lực lượng ứng trực trong các khu vực này trong suốt mùa khô, đồng thời triển khai dọn thực vật trên các tuyến kênh, phân lô cắm mốc để cơ động lực lượng tiếp cận khi có cháy rừng xảy ra. Ngoài ra, đơn vị còn nạo vét 5 hồ chứa nước tại các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy cao để dự trự nguồn nước, đảm bảo cho hoạt động chữa cháy rừng.

Hàng tuần, các máy bơm chữa cháy được Vườn quốc gia U Minh Thượng cho vận hành. Trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng được bảo trì xong. Toàn bộ lực lượng cán bộ, công chức đơn vị được phân công tham gia thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được trang bị sẵn bảo hộ lao động.

Theo Ban Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Thượng, trong quý I-2018, lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia U Minh Thượng đã tổ chức 276 cuộc tuần tra, kiểm soát; phát hiện, xử phạt hành chính 2 vụ, 2 đối tượng vào rừng dùng lửa bắt ong, săn bắt động vận hoang dã. Ngoài ra, lực lượng kiểm lâm vườn quốc gia tổ chức 5 lớp tuyên truyền cho 579 lượt người dân sống ven rừng trong vùng đệm về các quy định liên quan công tác bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng.

 Quốc Tuấn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vườn quốc gia U Minh Thượng chủ động phòng cháy rừng mùa khô