Xã Nga Bạch – Nga Sơn (Thanh Hóa): Chính quyền thờ ơ cho bãi tập kết cát trái phép hoạt động

22/03/2017 03:50
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo phản ánh của người dân địa phương, Pv Moitruong.net.vn đã xuống tận nơi để mục sở thị về bãi tập kết cát trái phép. Qua tìm hiểu bãi tập kết cát nói trên là của gia đình ông Hoàng Văn Hiển (trú tại thôn 4, xã Nga Bạch). Bãi cát hoạt động đã gần 10 năm qua khiến môi trường bị ô nhiễm, xe chở cát ra vào liên tục trên tuyến đường của thôn khiến người dân vô cùng bức xúc.

(Moitruong.net.vn) Lợi dụng khu vực đất bãi bồi bên dòng sông thuộc bến cảng xưa, một hộ dân tại thôn 4, xã Nga Bạch (huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) đã sử dụng làm bãi tập kết cát trái phép. Điều đáng ngạc nhiên là bãi tập kết cát không phép này nằm gần UBND xã và tồn tại gần 10 năm qua nhưng chưa hề bị “sờ gáy”..

“Đây là tuyến đường nông thôn mới, có nhiều lúc xe ra vào chở cát từ bãi cát đi ra không hề có bạt che chắn, cát rơi bụi mù. Ngày mưa thì dấu xe ra vào khiến tuyến đường nhem nhuốc , ngày nắng thì bụi bặm, có hôm cát rơi nhiều còn theo chiều gió bay cả vào nhà dân.” một người dân chia sẻ.

2 (1)

Bãi tập kết cát trái phép nằm cạnh dòng sông Lèn

Theo quan sát của Pv, bãi tập kết cát có vị trí ngay trên khu diện tích đất bãi bồi chừng 1000m2, nằm sát bờ sông Lèn.  Đây là vị trí khu vực bến cảng ngày xưa, nhưng về sau do có nhiều thay đổi về phát triển kinh tế nên bến cảng đã được di dời đi nơi khác để lại khoảng đất trống mà gia đình ông Hiển sử dụng làm bãi tập kết cát trái phép như đã nói trên. Thời điểm Pv có mặt tại bãi cát có nhiều xe ra vào, lượng cát tại bãi cùng khá nhiều, chất thành núi cao.

Để rộng đường dư luận, Pv tìm về trụ sở UBND xã Nga Bạch để tìm hiểu sự việc. Qua trao đổi, ông Mai Xuân Thành – Phó chủ tịch UBND xã, cho biết: “Bãi tập kết cát này chưa có bất kỳ giấy tờ, thủ tục pháp lý nào cả. Thực tế việc tập kết như thế này là chưa được, chúng tôi cũng đang tạm giao đất cho gia đình và yêu cầu cần sớm hoàn tất hồ sơ để được cấp phép theo quy định. Chính quyền xã cùng nhiều lần nhắc nhở nhưng do quá trình hoàn tất hồ sơ chưa xuôi nên cũng tạm giao cho gia đình hoàn tất để được hoạt động.”

1 (1)

Hoạt động không phép suốt 10 năm qua nhưng bãi cát vẫn ngang nhiên tồn tại

Qua tìm hiểu, được biết bãi tập kết cát nói trên chỉ đứng tên là của ông Hiển, nhưng trên thực tế chủ bãi tập kết cát thuộc sở hữu của ông Hoàng Văn Chiến (Phó chủ tịch UBND xã, nhưng nay đã về hưu). Đây cũng chính là câu hỏi mà nhiều người dân thắc mắc, vì sao một bãi tập kết cát trái phép hoạt động trong thời gian dài như vậy mà vẫn ngang nhiên tồn tại, liệu chăng có sự bao che, bảo kê cho chủ bãi cát làm sai quy định? Câu hỏi này xin gửi đến các nhà chức trách địa phương, xem xét xử lý dứt điểm tình trạng đáng nói trên.

Thanh Tùng


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xã Nga Bạch – Nga Sơn (Thanh Hóa): Chính quyền thờ ơ cho bãi tập kết cát trái phép hoạt động