Xã Tốt Động (huyện Chương Mỹ, Hà Nội): Trang trại lợn đang “Bức tử” người dân

28/11/2016 01:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

– Thời gian qua, người dân, giáo viên, học sinh  tại xã Tốt Động, Chương Mỹ, Hà Nội phải “oằn mình” chống chọi với tình trạng một số trang trại chăn nuôi hoạt động gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Sự việc trên, cho đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết triệt để…

Người dân gần trang trại khốn khổ

Có mặt tại xóm Trại, xóm Mát, xã Tốt Động, Chương Mỹ chúng tôi cảm nhận cuộc sống người dân và giáo viên, học sinh trường Tiểu học, trường Trung học cơ sở Tốt Động nơi đây bị ảnh hưởng không hề nhỏ bởi mùi hôi thối phát ra từ các trang trại chăn nuôi lợn.

Ông Nguyễn Văn N – người dân  xóm Trại phản ánh, 2 trang trại chăn nuôi trên của ông Bùi Văn Sỹ và Bà Trần Thị Liên từ khi đi vào chăn nuôi đến nay cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn, khách đến nhà chơi ngồi một lúc phải về vì mùi, mỗi khi đến giờ ăn cơm chúng tôi thường xuyên phải đóng kín cửa để tránh mùi hôi thối phát ra từ trang trại chăn nuôi của 2 hộ trên, khổ lắm cô, chú ạ”.

Theo cô Lê Thị Tuyết – Phó Hiệu trưởng, trường Tiểu học Tốt Động: “Từ khi tôi nhận công tác về đây thường xuyên phải ngửi mùi khó chịu, nhiều khi trong lúc giảng bài cả lớp lại nhốn nháo lên vì mùi, em thì bịt mũi, em thì đeo khẩu trang, khiến các em mất tập trung  ảnh hưởng đến chất lượng học tập. Hơn thế nữa, số lượng các giáo viên, học sinh ốm, sốt phải xuống phòng y tế gần đây cũng tăng lên khiến nhà trường rất lo lắng”.

Cùng chia sẻ, cô Đặng Thị Thanh Hương –  Phó Hiệu trưởng, trường Trung học cơ sở Tốt Động cho biết: “Từ ngày khai giảng năm học mới đến nay, chúng tôi đã liên tục phải hứng chịu mùi hôi thối, khó chịu từ các trang trại xung quanh ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh. Trường đã có ý kiến phản ánh lên UBND xã về tình trạng ô nhiễm nhưng sự việc trên không được giải quyết”.

Hoạt động không giấy phép

          Theo tài liệu chúng tôi có được, hộ ông Bùi Văn Sỹ hiện nay có khoảng 1000 con lợn, hộ bà Trần Thị Liên có khoảng 1.400 con lợn, cả hai hộ chăn nuôi này ước tính trên dưới 2500 con. Đặc biệt hộ chăn nuôi của bà Trần Thị Liên hoạt động từ  tháng 7/2016 đến nay chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép xây dựng  mà trang trại của bà Liên vẫn ngang nhiên hoạt động, bất chấp pháp luật.

untitled2

untitled3

Ao lắng của hộ bà Trần Thị Liên và bể lắng của hộ Bùi Văn Sỹ nước thải đen kịt bốc bùi hôi thối

Ngoài ra, hộ ông Nguyễn Văn Sỹ hoạt động từ năm 2008, đến năm  2012 được UBND huyện Chương Mỹ cấp đề án bảo vệ môi trường, theo đề án hàng năm cơ sở phải quan trắc môi trường 2 lần một năm, nhưng từ đó đến nay cơ sở không hề thực hiện quan trắc môi trường. Qua đi thực tế cho thấy, hệ thống quạt hút mùi của cả 2 hộ đều đẩy trực tiếp ra ngoài môi trường mà không có biện pháp xử lý, bể lắng lọc nước đen sì và không có mái che. Đây chính là nguyên nhân gây phát tán mùi ô nhiễm.

Theo Ông Nguyễn Đăng Quý – Phó chủ tịch UBND xã Tốt Động: “ Thời gian gần đây UBND xã đã nhận được kiến nghị của người dân và các giáo viên, phụ huynh về việc các hộ chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường. Qua xác minh, kiểm tra, tại khu Gò Nạo, xóm Neo có 2 hộ chăn nuôi lợn của Ông Bùi Văn Sỹ và Bà Trần Thị Liên là 2 tác nhân chính gây nên mùi hôi thối, ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân. Sau khi nhận được ý kiến phản ánh, ngày 3/10/2016 UBND xã Tốt Động đã tổ chức hội nghị do ông Nguyễn Trọng Trận – Chủ tịch UBND xã Tốt Động chủ trì. Tại hội nghị UBND xã  tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân và cho phép 2 hộ được nuôi đến khi xuất chuồng ( lứa đang nuôi thời điểm hiện tại) sau đó sẽ phải dừng hoạt động để tìm cách giải quyết khắc phục tình trạng ô nhiễm hoặc chuyển đổi mục đích. Quan điểm của xã là nếu chăn nuôi phải đảm bảo nghiêm ngặt về môi trường, quy mô chuồng trại, cam kết không sử dụng chất cấm, hóa chất độc hại. Khi phát hiện, cơ sở vi phạm về môi trường phải xử lý thật nặng mới có sức răn đe”.

          Thiết nghĩ, việc người dân, phụ huynh, giáo viên, học sinh tại xã Tốt Động, Chương Mỹ phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường từ khu trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp ở xã Tốt Động là đúng sự thật. Đề nghị UBND Tp. Hà Nội vào cuộc, chỉ đạo các cơ quan chức năng, nhanh chóng giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường do trang trại chăn nuôi lợn ở xã Tốt Động gây ra, sớm trả lại môi trường và cuộc sống trong lành cho người dân yên tâm sinh sống.

Tạp Chí Môi Trường & Cuộc Sống sẽ thông tin tới bạn đọc trong số tiếp theo.

Diệp Bắc – Thùy Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xã Tốt Động (huyện Chương Mỹ, Hà Nội): Trang trại lợn đang “Bức tử” người dân