Xã Võng Xuyên(Phúc Thọ, Hà Nội): Lò gạch hoạt động bất chấp lệnh cấm, “ bức tử” môi trường

Phong Dương|21/04/2017 02:56
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Thời hạn “ khai tử” lò gạch cải tiến áp dụng công nghệ xử lý khói thải trên địa bàn Thành phố đã hết (31/12/2016), tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn Cụm 10, Võng Xuyên các lò gạch cải tiến vẫn hoạt động rầm rộ, ngày đêm nhả khói gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến môi trường học tập của học sinh, khu dân cư, gây thiệt hại hoa màu. Ngoài ra, các xe chở nguyên vật liệu “băm” nát đường giao thông nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết?

Ứng Hòa, Tp.Hà Nội: Ai “chống lưng” cho 14 lò gạch hoạt động trái phép?

Lò gạch “ Bức tử” môi trường

Vào những ngày cuối tháng 4, có mặt trên đường đê Cao Quýt, xã Võng Xuyên, chúng tôi cảm nhận được phần nào nỗi khổ của người dân sống tại đây. Các lò gạch đua nhau nhả khói vào không khí những cột khói đen đặc quánh, khói bụi mù mịt, mùi nồng nặc. Con đường dân sinh dẫn vào lò gạch nhiều đoạn lầy lội, hư hại nghiêm trọng. Tình trạng, các xe “HOWO” lớn nhỏ nối đuôi nhau chở  nguyên vật liệu chạy rầm rập, bụi quấn theo mù mịt. Cách đó không xa là trường THPT Phúc Thọ nơi các em học sinh đều sáng, chiều đi trên đoạn đường này đến trường.

a1

Mặc dù Thành phố Hà Nội đã ra lệnh “cấm” các lò gạch này hoạt động, nhưng các lò này vẫn hoạt động rất tấp nập

Ghi nhận tại các lò gạch, công nhân vận chuyển gạch ra vào rất nhộn nhịp, từng xe tải nối đuôi nhau chở đất, gạch làm náo loạn cả khu vực, các đống đất, than, gạch tập kết ngổn ngang, gạch được xếp thành hàng dài với số lượng lớn chiếm dụng đường dân sinh khiến người tham gia giao thông qua đây vô cùng bức xúc.

Người dân sống Cụm 10, Võng Xuyên cho biết, “ Bao nhiêu năm nay, chúng tôi đã phải sống chung với cảnh khói bụi này rồi, cả ngày lẫn đêm, khói bụi từ các lò gạch tỏa ra đem theo mùi hăng, khét khó chịu. Nhiều khi trời nổi gió hay oi bức thì có đeo khẩu trang cũng chỉ bớt chứ không hết được mùi khói lò len lỏi quanh nhà. Người lớn đã vậy, còn các cháu học sinh ngoài việc lội bùn đến trường mỗi khi sau trận mưa lớn thì việc hưởng của đủ thứ mùi do hoạt động lò gạch gây ra trong giờ học cũng là điều không tránh khỏi.

a2

Lò gạch thi nhau xả khói “bức tử” người dân

 Ngoài ra, Từ khi các lò gạch đi vào hoạt động đến nay, năm nào hoa màu trồng gần đó đều giảm năng suất thu hoạch. Lúa bị táp lá chuyển màu vàng úa, năng suất chỉ bằng nửa so với các nơi khác. Hoa màu, cây ăn quả không ra hoa, đậu quả được. Những đợt cao điểm đốt lò, đã có một số thửa hoa màu bị đốt cháy hỏng gần như hoàn toàn”.

Theo ông Ngô Văn Mai – Phó chủ tịch xã Võng Xuyên cho biết: “Các lò gạch hoạt động trên địa bàn được Thành phố thực hiện thí điểm  công nghệ xử lý khói, tuy nhiên trong công nghệ là vậy, nhưng đi vào hoạt động đã nảy sinh và tác động đến môi trường và cuộc sống người dân, tình trạng bị cháy lúa và hoa màu diến ra nhiều năm rồi, và xã cũng yêu cầu các lò gạch phải ngồi đối thoại với dân và có phương án đền bù, hỗ trợ người dân, được một thời gian rồi đâu vẫn vào đấy. việc lò gạch hoạt động tạo công ăn việc làm cho bà con địa phương là điều tốt nhưng ngược lại gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến dân là không chấp nhận được”.

Hoạt động bất chấp “lệnh cấm”

a3

Các xe trọng tải lớn vẫn chở đất về tập kết để sản xuất gạch

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 4101/UBND-XDGT ngày 07/06/2013 của UBND Tp.Hà Nội về việc áp dụng công nghệ lò cải tiến xử lý khói thải trong sản xuất gạch nung trên địa bàn Thành phố trong đó có các lò gạch tại huyện Phúc Thọ phải ngừng sản xuất trước ngày 31/12/2016.

Theo đó, ngày 27/5/2016 UBND huyện Phúc Thọ đã ban hành văn bản số: 560/UBND – QLĐT về việc thực hiện lộ trình chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, lò thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch vào cuối năm 2016 trên địa bàn, trong đó có xã Võng Xuyên phải kiểm tra, đôn đốc các chủ lò gạch tại Cụm 10 phải có kế hoạch thu dọn, san trả mặt bằng nhằm đảm bảo tiến độ tháo dỡ hoàn toàn các lò thủ công cải tiến, lò vòng trước cuối năm 2016.

Trong quá trình thực hiện huyện đã yêu cầu các xã trước đó có kí hợp đồng thuê đất với các lò gạch thì phải thanh lý hợp đồng và các lò  gạch phải kí cam kết với chính quyền địa phương và huyện phải tự tháo dỡ lò gạch như đã kí cam kết vào tháng 8/2016.

18090508_943795302429096_2016200137_o

Công nhân đang xếp gạch lên xe vận chuyển vào lò

Để đôn đốc và yêu cầu các lò gạch phải chấp hành tháo dỡ đúng thời hạn theo chỉ đạo của Thành phố. Ngày 26/12/2016, UBND huyện Phúc Thọ ban hành văn bản số: 1407/UBND – QLĐT về tháo dỡ các lò sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, lò thủ công cải tiến. Tuy nhiên trong các biên bản làm việc về thông báo lộ trình ngừng hoạt động sản xuất gạch, thông báo dỡ lò gạch và biên bản vi phạm hành chính của xã Võng Xuyên làm việc với đại điện 6 chủ lò gạch: Hộ ông Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Văn Thắng, Trần Văn Bích, Trần Hải Châu, Vũ Văn Hùng, và ông Đoàn Văn Lâm yêu cầu phải ngừng sản xuất, đun đốt gạch và tháo dỡ vỏ lò gạch trước ngày 31/12/2016. Nếu quá thời hạn trên các hộ không thực hiện việc tháo dỡ vỏ lò gạch UBND xã sẽ báo cáo UBND huyện để có biện pháp xử lý.

Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay những lò gạch trên vẫn đang hàng ngày nhả khói. Nghi ngút một vùng, điều đặc biệt là những hoạt động này diễn ra công khai, chính quyền xã và lãnh đạo Huyện lại không hề hay biết?

IMG_20170421_095039

Ông Lê Đình Bình – Chủ tịch UBND xã Võng Xuyên trao đổi với phóng viên 

Trao đổi với Phóng viên Moitruong.net.vn, ông Lê Đình Bình – Chủ tịch UBND xã xác nhận với báo chí: “ Các lò gạch hiện nay hoạt động là vi phạm pháp luật, thực hiện theo chỉ đạo cấp trên chúng tôi cũng nghiêm túc thực hiện và yêu cầu các lò gạch phải ngừng hoạt động nhưng trong quá trình thực hiện và lập biên bản vi phạm hành chính các lò chủ lò gạch phản ứng gay gắt và không chấp hành, trước sự việc trên chúng tôi chỉ báo cáo với huyện bằng “ miệng” chứ không bằng văn bản, để các lò gạch sai phạm và không chấp hành, chúng tôi xin nhận trách nhiệm và thừa nhận về điều hành, quản lý về mặt nhà nước còn hạn chế, lỏng lẻo, chưa quyết liệt trong việc xử lý. Qua báo chí, trong tuần tới tôi sẽ kí văn bản kiến nghị lên Huyện vào cuộc để xử lý dứt điểm các lò gạch vi phạm này”.

 Moi truong.net.vn tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong bài tiếp theo.

Phong Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xã Võng Xuyên(Phúc Thọ, Hà Nội): Lò gạch hoạt động bất chấp lệnh cấm, “ bức tử” môi trường