Xuất 900 tấn gạo hỗ trợ nhân dân 2 tỉnh Thanh Hóa, Yên Bái mùa giáp hạt

Quỳnh Thy|03/05/2018 03:11
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Mới đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký quyết định xuất cấp hơn 900 tấn gạo cho 2 tỉnh Thanh Hóa và Yên Bái để hỗ trợ nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2018.

Chính phủ xuất 900 tấn gạo hỗ trợ Thanh Hoá, Yên Bái (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền từ nguồn dự trữ quốc gia 387,45 tấn gạo cho tỉnh Thanh Hóa và 517,515 tấn gạo cho tỉnh Yên Bái để hỗ trợ nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2018.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND 2 tỉnh Thanh Hóa, Yên Bái tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Theo Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, ông Lê Văn Thời, việc hỗ trợ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” sẻ chia của Chính phủ cho người dân trong những thời điểm khó khăn như giáp hạt, thiên tai, mất mùa.

Trong nhiều năm qua, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính) luôn quan tâm và chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng phương án xuất kho, vận chuyển để sớm hoàn thành việc giao gạo cho các địa phương. Năm 2018, Tổng cục Dự trữ Nhà nước tiếp tục chủ động các nguồn lực, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là việc hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho các địa phương trong thời điểm giáp hạt, thiên tai, dịch bệnh…

Quỳnh Thy

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xuất 900 tấn gạo hỗ trợ nhân dân 2 tỉnh Thanh Hóa, Yên Bái mùa giáp hạt