Yên Phong (Bắc Ninh): Công ty Vạn Lợi khánh thành nhà máy sản xuất nhôm hiện đại bậc nhất miền Bắc

Thùy Dương|09/11/2017 08:55
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sáng nay (ngày 9/11), tại Cụm công nghiệp Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Công ty Vạn Lợi (TNHH) đã long trọng tổ chức lễ khánh thành nhà máy sản xuất nhôm công nghệ Nhật Bản với công suất gần 54.000 tấn thành phẩm/năm, tổng vốn đầu tư hơn 150 tỷ đồng. Đây là nhà máy được đánh giá là lớn và hiện đại trong khu vực phía Bắc.

Video Lễ khánh thành nhà máy Nhôm Vạn Lợi hiện đại bậc nhất miền Bắc công nghệ Nhật Bản

Các đại biểu cùng giám đốc Công ty Vạn Lợi cắt băng khánh thành nhà máy nhôm Vạn Lợi công suất 54.000 tấn thành phẩm/năm

Tới dự lễ khánh thành có ông Nguyễn Hữu Quất – Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh; ông Nguyễn Tử Quỳnh – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; ông Nguyễn Văn Toàn – Tổng biên tập Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống, ông Nguyễn Thượng Hiền – Cục trưởng Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường – Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các sở, ngành tỉnh Bắc Ninh; Chính quyền địa phương và các bạn hàng của Công ty

Ông Mẫn Văn Khắc – Giám đốc Công ty Vạn Lợi phát biểu và khai mạc buổi Lễ

Tại buổi Lễ khánh thành nhà máy, ông Mẫn Văn Khắc – Giám đốc công ty Vạn Lợi đã bày tỏ lòng cảm ơn tới lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, sở , ban ngành của tỉnh Bắc Ninh, UBND huyện Yên Phong và người dân địa phương và các doanh nghiệp đối tác làm ăn với công ty trong suốt thời gian qua đã quan tâm giúp đỡ để Công ty đạt được bước phát triển như ngày hôm nay.

Ông Mẫn Văn Khắc cũng khẳng định việc đầu tư Nhà máy sản xuất nhôm hiện đại như ngày hôm nay là nằm trong kế hoạch phát triển của công ty. Trước đây do làm ăn manh mún, chưa có sự đầu tư thỏa đáng tới công nghệ nên trong quá trình hoạt động đã có những tác động tới môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân.

Với sự đầu tư này, chúng tôi sẽ có một nhà máy chú trọng đến nhân tố môi trường, tính sản xuất cao theo đúng phương châm mà chúng tôi dùng làm câu khẩu hiệu cho nhà máy của mình “Hướng đến nền công nghiệp xanh”. Ngoài ra chúng tôi đã dừng hẳn việc sản xuất trong nhà máy cũ, tới đây nhà máy cũ sẽ được tận dụng để làm kho chứa nguyên liệu

Ông Nguyễn Văn Toàn – Tổng biên tập Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn phát biểu tại buổi lễ

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Toàn – Tổng biên tập Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn đã chia sẻ: Sau sự cố môi trường xảy ra đầu năm 2017, công ty bị tỉnh Bắc Ninh ra quyết định xử phạt nghiêm khắc đã giúp lãnh đạo công ty nhìn lại những việc làm của mình. Hình phạt này cũng là động lực để lãnh đạo công ty đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nhôm mới.  Việc công ty Vạn Lợi đã nghiêm túc chấp hành quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh và đã nhìn nhận ra cái sai của mình, đồng thời luôn lắng nghe dư luận để khắc phục những tồn tại là việc làm rất đáng hoan nghênh.

Ông Nguyễn Tử Quỳnh – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh khẳng định việc Công ty Vạn Lợi đầu tư nhà máy sản xuất nhôm tại Cụm công nghiệp Đông Thọ là hoàn toàn đúng đắn và có tầm nhìn 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tử Quỳnh – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã khẳng định việc Công ty đầu tư nhà máy sản xuất nhôm hiện đại bậc nhất miền Bắc là việc làm rất đáng khích lệ. Tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề tại tỉnh Bắc Ninh nói riêng và trên cả nước nói chung đang ở mức đáng báo động. Tại làng nghề xã Văn Môn, tính đến thời điểm hiện tại có duy nhất Công ty Vạn Lợi là chuyển đầu tư sản xuất ra khu công nghiệp. Việc làm này đã thể hiện lãnh đạo công ty quyết tâm với công tác bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Hữu Quất – Phó bí thư thường trực tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh(giữa); ông Nguyễn Tử Quỳnh – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng Công ty

Ông Quỳnh cũng gửi lời chúc tới toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Vạn Lợi và các vị đại biểu, khách quý có mặt tại buổi Lễ khánh thành luôn mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng. Đặc biệt ông Quỳnh chúc Công ty Vạn Lợi đoàn kết một lòng xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, phát triển bền vững, đóng góp nhiều hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo huyện Yên Phong tặng hoa chúc mừng Công ty

Nhà máy sản xuất Nhôm Vạn Lợi là nhà máy hiện đại, tự động khép kín công suất lớn. Thời gian chu kỳ cho mỗi thỏi nhôm là 1 giây (1s). Quá trình sản xuất gồm các công đoạn khép kín như một chu kỳ: bắt đầu từ “Nấu chảy”, “Điều chế”, “đúc tự động”, “tự động làm mát”, “Tự động tách khuôn”, “Tự động đóng xếp” và sau cùng xuất hàng. Cùng với đó là hệ thống xử lý môi trường, khí thải cũng được đầu tư đồng bộ, giảm nguy cơ phát thải khí thải ô nhiễm ra môi trường.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ khai trương Nhà máy nhôm Vạn Lợi:

Ông Nguyễn Tử Quỳnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh nhận hoa chúc mừng từ ông Mẫn Văn Khắc – Giám đốc Công ty Vạn Lợi

Ông Mẫn Văn Khắc giới thiệu với các vị đại biểu quy trình vận hành nhà máy sản xuất nhôm

Ông Mẫn Văn Khắc giới thiệu với quý vị đại biểu sản phẩm nhôm thành phẩm của công ty

Nhà máy sản xuất nhôm mới được đầu tư của Công ty Vạn Lợi khang trang sạch sẽ 

Thùy Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yên Phong (Bắc Ninh): Công ty Vạn Lợi khánh thành nhà máy sản xuất nhôm hiện đại bậc nhất miền Bắc