19% bụi siêu mịn tại Hàn Quốc xuất phát từ Trung Quốc

Tuấn Linh (t/h)|11/01/2020 01:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Kết quả một nghiên cứu cho thấy 19% bụi siêu mịn từ Trung Quốc đang góp phần gây ra “cơn đau đầu” cho giới chức Hàn Quốc vì tình trạng ô nhiễm không khí.

Ngày 9/1 nhóm nghiên cứu do giáo sư Kim Moon-joon thuộc Đại học Duke Kunshan (Trung Quốc) đứng đầu đã công bố kết quả phân tích mức độ ảnh hưởng từ Trung Quốc đối với lượng bụi nhỏ tại 16 tỉnh, thành ở Hàn Quốc từ năm 2006-2014.

Nhóm nghiên cứu đã căn cứ vào dữ liệu về bụi mịn (đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 10 µm) ở từng tỉnh, thành của Hàn Quốc và dữ liệu về ảnh hưởng của khí hậu (nhiệt độ, lượng mưa, vận tốc gió) đối với nồng độ bụi mịn để lập ra mô hình phân tích thực chứng, đánh giá mức độ ảnh hưởng từ Trung Quốc.

Xét theo mùa, tỷ lệ ảnh hưởng vào mùa Xuân là 17%, mùa Hè là 30%, mùa Thu là 12% và mùa Đông là 21%. Một điểm đáng chú ý là ảnh hưởng vào mùa Hè là lớn nhất.

Tại Hàn Quốc, nồng độ bụi mịn trong mùa Hè vốn thấp hơn mùa Đông, thời điểm các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá của Trung Quốc hoạt động với công suất cao, hay mùa Xuân, khi có hiện tượng cát vàng bay tới từ Trung Quốc.

Trong khoảng thời gian từ tháng 12 – tháng 3 hàng năm, khi tình trạng bụi mịn ở Hàn Quốc trở nên khá dày đặc, lượng bụi bay từ Trung Quốc có xu hướng tăng đáng kể.

Một nghiên cứu riêng biệt khác cho biết trong thời kỳ cao điểm nêu trên, trung bình 70% bụi mịn ở Hàn Quốc đến từ Trung Quốc.

Các kết quả được công bố nằm trong dự án nghiên cứu về chất gây ô nhiễm không khí xuyên biên giới ở Đông Bắc Á, một dự án khu vực mà 3 nước thành lập năm 1996 để “nghiên cứu tình trạng chất lượng không khí, tầm ảnh hưởng của quốc gia láng giềng và khuyến nghị về chính sách các quốc gia cần làm để cải thiện tình hình”.

Theo nhóm nghiên cứu trên, ảnh hưởng từ Trung Quốc vào mùa Hè nhiều nhất có thể liên quan tới hoạt động đốt rơm rạ của người dân nước này.

Kết quả nghiên cứu nói trên cũng chỉ ra rằng “gió Tây Nam” là hướng gió gây ảnh hưởng lớn nhất tới nồng độ bụi mịn tại Hàn Quốc, chứ không phải “gió Tây Bắc” thổi từ khu vực thủ đô Bắc Kinh, thành phố Thiên Tân, tỉnh Hà Bắc và khu vực Nội Mông, nơi tập trung nhiều sa mạc, khởi nguồn của hiện tượng cát vàng.

Cùng ngày, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cùng Bộ trưởng Nội vụ Anupong Paojinda đã ra các tuyên bố đảm bảo với người dân rằng chính quyền đang nỗ lực ở mức cao nhất để giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí.

Cơ quan thông tin quốc gia Thái Lan (NNT) cho biết, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng do ô nhiễm không khí đối với sức khỏe của người dân, đồng thời chỉ đạo các cơ quan hành chính cấp tỉnh chăm lo sức khỏe của các cư dân địa phương và hành động nhằm giảm nhẹ tình trạng ô nhiễm không khí.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Paojinda đã hối thúc người dân chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng thay vì dùng xe cá nhân, đồng thời yêu cầu các chính quyền cấp tỉnh hạn chế người dân đốt lửa ngoài trời cũng như phát quang nông trại bằng lửa.

Theo ông Anupong, người dân trong các khu vực bị ảnh hưởng do ô nhiễm không khí cần tránh tham gia các hoạt động ngoài trời kéo dài và đeo khẩu trang khi ra đường.

Bụi mịn là một nguyên nhân tiềm ẩn của các bệnh về đường hô hấp và ung thư. Nó có nhiều khả năng thâm nhập sâu hơn vào phổi, trong khi các hạt siêu mịn có thể được hấp thụ trực tiếp vào máu, gây nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe.

Bộ Nội vụ cũng khuyến nghị thiếu niên, người cao tuổi và người bị bệnh hô hấp tìm đến sự trợ giúp y tế ngay khi có những triệu chứng bất thường về đường hô hấp.

Tuấn Linh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
19% bụi siêu mịn tại Hàn Quốc xuất phát từ Trung Quốc