Thêm 2 hệ mặt trời mới được phát hiện

Theo Sputnik, Independent|12/06/2018 05:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trung tâm nghiên cứu vũ trụ NASA vừa mới phát hiện thêm 2 hệ mặt trời mới, trong đó có 1 hệ mặt trời có 3 hành tinh có kích thước giống với Trái đất.

Hệ mặt trời mới được phát hiện

Các hành tinh trên được phát hiện thông qua kính viễn vọng không gian Kepler của NASA.

Hệ mặt trời thứ nhất cách chúng ta khoảng 160 triệu năm ánh sáng, có 3 hành tinh khối lượng tương đương 1,4 lần, 0,9 lần và 1,3 lần khối lượng trái đất, với một năm dài tương đương 5,24; 7,78 và 10,1 ngày trên trái đất. Nhiệt độ của ngôi sao lùn trung tâm ước tính là 3.177oC, thấp hơn 1,5 lần so với nhiệt độ của mặt trời.

Hệ mặt trời thứ hai có trung tâm là sao lùn đỏ nhiệt độ 3.526oC, có hai “siêu trái đất” quay xung quanh. Siêu trái đất thứ nhất nặng gấp đôi trái đất của chúng ta, mỗi năm dài 6 ngày trên trái đất. Hành tinh thứ hai nặng gấp 5 lần trái đất và mất 20 ngày để đi hết một vòng quanh sao trung tâm. Xét theo khoảng cách với ngôi sao trung tâm, khả năng tồn tại sự sống trong hệ mặt trời này kém nhiều so với hệ mặt trời đầu tiên.

Cả 2 hệ mặt trời này đều có trung tâm là sao lùn đỏ, một loại sao nhỏ và có nhiệt độ thấp hơn nhiều so với mặt trời. Các hành tinh quay quanh chúng có khoảng cách gần hơn khoảng cách giữa mặt trời và quả đất, hứa hẹn một khí hậu ấm áp. Tuy nhiên, các nhà khoa học lo ngại rằng chúng có thể ấm quá mức cần thiết, nghĩa là quá nóng so với điều kiện phát triển các dạng sự sống tương tự Trái đất.

Các nhà nghiên cứu đang có kế hoạch kiểm tra khí quyển của các hành tinh nói trên bởi sự tương đương về kích thước của các hành tinh này với Trái đất khiến các nhà khoa học hào hứng hi vọng về một “miền đất hứa” trong tương lai.

Hiện, hình ảnh về 2 hệ mặt trời này vẫn chưa được NASA công bố chính thức.

Theo Sputnik, Independent


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thêm 2 hệ mặt trời mới được phát hiện