3.128 thí sinh trượt tốt nghiệp vì điểm liệt

Hà Anh (T/h)|15/07/2019 11:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Tất cả thí sinh bị điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống) sẽ trượt tốt nghiệp THPT và sẽ không có đủ điều kiện để xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2019.

Hơn 3.000 thí sinh bị điểm liệt

Ngày 14-7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã chính thức công bố điểm thi THPT quốc gia. Theo thống kê, với điểm trung bình là 5,915, Nam Định là tỉnh đứng đầu danh sách các địa phương có điểm trung bình chung cao nhất trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay.

Trong đó, dẫn đầu về số lượng thí sinh bị điểm liệt là Ngữ văn với 1.265 thí sinh có mức điểm dưới 1. Với số điểm liệt như năm nay đã tăng gấp 7 lần so với năm 2018 (chỉ có 181 em bị điểm liệt). Theo một số giáo viên, năm nay số lượng điểm liệt môn Ngữ văn là bất ngờ bởi vì môn Văn thường là môn “gánh điểm” cho các môn khác nhưng năm nay ngoài điểm liệt thì số lượng thí sinh có mức điểm từ 1-2 cũng có tới hơn 7.000 em.

Tiếp theo là môn Tiếng Anh, có 630 thí sinh bị điểm liệt: Môn Lịch sử có 395 điểm liệt; Môn Sinh học 98 thí sinh bị điểm liệt; Tiếp theo là Hoá học có tới 187 thí sinh bị điểm liệt;

Môn Vật lý có 150 thí sinh bị điểm liệt. Môn Toán 345 thí sinh bị điểm liệt; Môn Địa Lý có điểm trung bình khá cao và chỉ có 47 thí sinh bị điểm liệt.

Đặc biệt môn Giáo dục công dân khi có điểm trung bình lên tới 7,37 và chỉ có 11 thí sinh bị điểm liệt.

Theo quy chế, những thí sinh có bài thi bị điểm liệt sẽ trượt tốt nghiệp và phải thi lại trong năm tới.

Quy chế cũng quy định, sau khi công bố điểm sáng 14/7, nếu thí sinh chưa thoả mãn về điểm số có thể làm đơn phúc khảo. Trường THPT nơi thí sinh đăng ký dự thi sẽ nhận đơn phúc khảo trong vòng 10 ngày, Sở GD&ĐT lập hội đồng chấm thi phúc khảo trong vòng 15 ngày sẽ công bố kết quả cho thí sinh.

1.270 bài thi đạt điểm 10

Đứng ở các vị trí tiếp theo lần lượt là Hà Nam (5,891), Ninh Bình (5,817), Bình Dương (5,813), TP HCM (5,8), Vĩnh Phúc (5,743), An Giang (5,725); Hải Phòng (5,706) và Bạc Liêu (5,68).

Trong khi đó, ở danh sách 10 địa phương có điểm trung bình chung thấp nhất cả nước, Sơn La đứng đầu với 4,123 điểm, tiếp theo là Hà Giang (4,325 điểm), Hòa Bình (4,652 điểm), Cao Bằng (4,868 điểm), Đắk Lắk (4,976 điểm)… Hà Nội đứng vị trí thứ 26 – không thuộc top 10 địa phương có điểm trung bình chung cao nhất.

Tỉ lệ điểm liệt môn Ngữ văn năm nay được cho là khá bất ngờ

Tính điểm của riêng từng môn, Nam Định đứng đầu cả nước về điểm trung bình môn toán với 6,52 và môn hóa – 5,94 điểm. Đứng đầu môn ngữ văn, lịch sử, địa lý là tỉnh Hà Nam với mức điểm trung bình ngữ văn là 6,31, lịch sử 4,9 và địa lý 6,49 . Đối với môn vật lý, Bắc Ninh là địa phương có điểm trung bình cao nhất với 6,31 điểm. Đối với môn sinh học, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Cần Thơ là 3 tỉnh, thành có mức điểm trung bình cao nhất với 5,22 điểm.

Có tổng cộng 1.270 bài thi đạt điểm 10 ở tất cả các môn trong kỳ thi THPT quốc gia 2019. Cụ thể, môn vật lý có 2 thí sinh, môn hóa học và toán cùng có 12 thí sinh, môn sinh học có 39 thí sinh, môn địa lý có 42 thí sinh, môn lịch sử có 80 thí sinh, môn tiếng Anh có 299 thí sinh và cao nhất là môn giáo dục công dân có 784 thí sinh.

Môn tự luận duy nhất trong kỳ thi này là ngữ văn không có thí sinh nào đạt điểm 10 mà có 17 thí sinh đạt 9,5 điểm.

Hà Anh (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
3.128 thí sinh trượt tốt nghiệp vì điểm liệt