340 ngôi nhà chống chịu bão, lụt được bàn giao cho các hộ nghèo ở Thanh Hóa

Trúc Linh (t/h)|25/01/2019 10:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Các đại biểu tại lễ bàn giao nhà.

Chiều 24/1, UBND tỉnh Thanh Hoá và Quỹ Khí hậu xanh phối hợp tổ chức Lễ bàn giao 340 ngôi nhà chống chịu bão, lụt cho các hộ nghèo tại các xã ven biển, cận ven biển tỉnh Thanh Hóa.

>>> Australia: Nắng nóng kỉ lục vượt quá 49 độ C

>>> Miền Bắc đón không khí lạnh dịp Tết Nguyên đán


Các đại biểu tại lễ bàn giao nhà.

Thanh Hóa là một trong 7 tỉnh được lựa chọn tham gia dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” do GCF tài trợ với 3 Hợp phần: Hỗ trợ xây dựng nhà ở chống chịu bão, lụt; Trồng mới và trồng bổ sung rừng ngập mặn; Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

Năm 2018, Thanh Hóa chủ yếu triển khai Hợp phần 1 của dự án; hỗ trợ cho 340 hộ gia đình là hộ nghèo, phụ nữ đơn thân, có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà ở chống chịu bão, lụt thuộc 4 huyện ven biển (Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Tĩnh Gia), với tổng kinh phí gần 18 tỷ đồng; trong đó dự án GCF hỗ trợ trên 13 tỷ đồng (với mức 1.700USD cho 1 hộ), ngân sách tỉnh đối ứng 4,51 tỷ đồng. Đây là sự hỗ trợ thiết thực, kịp thời cho những hộ nghèo, hộ yếu thế ổn định cuộc sống, tăng khả năng sẵn sàng chống, chịu thiên tai.

Ngày 24-1, với sự hỗ trợ của Quỹ Khí hậu xanh (GCF), Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Ban Quản lý dự án Trung ương cùng UBND tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao 340 ngôi nhà an toàn cho người dân nghèo và dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

Tham dự có bà Akiko Fujii – Phó Giám đốc Quốc gia Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) tại Việt Nam và đại diện lãnh đạo Tổng cục phòng, chống thiên tai; Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng và các Ban Quản lý dự án GCF Trung ương. Về phía tỉnh Thanh Hóa, có đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ngành có liên quan của tỉnh.

Theo ông Nguyễn Đức Quyền, Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, là một tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ và có hơn 100km chiều dài bờ biển, Thanh Hóa là một trong những tỉnh chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu như: Bão, nước biển dâng và các sự kiện thời tiết cực đoan. Hằng năm có khoảng 5-7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến Thanh Hóa. Bão gây mưa lớn thường gặp lúc nước biển dâng cao gây sóng lớn, lụt đã gây không ít thiệt hại cho người dân. Dự án này rất thiết thực và mang lại lợi ích cho hàng trăm hộ dân nghèo và dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu.

Bà Akiko Fujii, Phó giám đốc Quốc gia UNDP tại Việt Nam cho biết, dự án này áp dụng phương pháp tích hợp. Không chỉ xây nhà an toàn, dự án còn hỗ trợ tái sinh rừng ngập mặn và cung cấp các thông tin về biến đổi khí hậu, quản lý rủi ro thiên tai cho người dân. Những ngôi nhà mới này và rừng ngập mặn sẽ giúp bảo vệ các cộng đồng ven biển nghèo khi có bão và lũ lụt, đồng thời tăng sinh kế cho người dân. Tại buổi lễ, bà Akiko Fujii – Phó Giám đốc Quốc gia UNDP tại Việt Nam đã trao bảng tượng trưng tặng 340 ngôi nhà chống chịu bão, lụt cho các hộ nghèo tại các xã ven biển, cận ven biển tỉnh Thanh Hóa.

Đây là sự hỗ trợ thiết thực, kịp thời cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống và sẵn sàng chống, chịu trước thiên tai ngày càng khốc liệt tại các huyện vùng dự án.

Trúc Linh (t/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
340 ngôi nhà chống chịu bão, lụt được bàn giao cho các hộ nghèo ở Thanh Hóa