4 người tử vong sau khi uống rượu

16/03/2018 02:05
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Nghệ An: 3 người tử vong, 1 người nguy kịch do ngộ độc rượu

(Moitruong.net.vn)Sáng 16/3, Công an huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ nghi do ngộ độc rượu khiến 4 người tử vong, 1 người đang được cấp cứu tại bệnh viện.

>>>

Nghi do ngộ độc rượu khiến 4 người tử vong

Các nạn nhân gồm anh A Lăng Minh (SN 1985), ông Bờ Nướch Chưm (SN 1962 tuổi), anh Hôih Nhân (SN 1994) và A Viết Giang (SN 1982), tất cả cùng ngụ thôn Pà Păng, xã Cà Dy (Nam Giang). Ngoài ra, anh BNướch Gieo (SN 1982, xã Cà Dy), đang nằm viện, sức khỏe đang dần ổn định.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 13/3, 5 người đã mua rượu gạo tại một quán tạp hóa trên địa bàn về uống.

Đến sáng 14/3, cả 5 người xuất hiện các triệu chứng giống nhau như hôn mê sâu, tím tái, khó thở,… nên được người nhà đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Tuy nhiên, do ngộ độc quá nặng, 4 người đã tử vong, 1 người còn đang cấp cứu tại bệnh viện.

Trước đó, tại Nghệ An vào khoảng 15h chiều ngày 12/3, 4 bệnh nhân (gồm 3 nam và 1 nữ) trong một gia đình trú ở bản Chà Lắn, xã Hữu Lập được đưa đến Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn để cấp cứu với các triệu chứng bị ngộ độc.

Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành cấp cứu, hồi sức, cho các nạn nhân. Tuy nhiên, chỉ sau đó khoảng 30 phút, có 3 người (2 nam và 1 nữ) đã tử vong. Một nam bệnh nhân khác cũng đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo người thân gia đình các nạn nhân, trong lúc ăn cơm họ có uống rượu ngâm rễ cây, nên đây có thể là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng ngộ độc.

Linh Lan (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
4 người tử vong sau khi uống rượu