5 loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng trên hành tinh

Minh Minh (t/h)|01/03/2017 10:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

Nhiều loài động vật đứng trước nguy cơ tuyệt chủng nếu con người tiếp tục hủy hoại thiên nhiên như hiện nay.

Rùa tý hon

chet-me-nhung-chu-rua-dang-yeu-nhat-the-gioi-hinh-11

Đây là một trong những loài rùa nhỏ nhất thế giới, thân dài 7,9 đến 11,4cm, sống ở phía đông nước Mỹ. Việc duy trì nòi giống cũng gặp khó khăn, vì cơ thể mỗi con cái chỉ đủ chỗ cho 1 quả trứng mỗi lần sinh. Điều này dẫn đến tình trạng chúng đang bị đe dọa nguy cơ tuyệt chủng trước nạn săn bắn, động vật ăn thịt và mất môi trường sống.

Ếch chân nhẵn

0739

Ếch Archey có tên khoa học Leiopelma archeyi là loài ếch bản địa đầu tiên của New Zealand. Loài ếch này mang những đặc điểm cấu tạo tương tự như các hóa thạch ếch sống cách đây 150 triệu năm.

Cá heo California

ngoan-muc-man-tung-minh-nhao-lon-hung-phan-cua-ca-heo

Cá heo California là một loài cá trong họ Cá heo chuột. Cá heo California có môi trường sống giới hạn khu vực phía bắc của vịnh California. Chúng sống ở các đầm phá nông, đục dọc theo các bờ biển và hiếm khi được nhìn thấy ở nhiều nước sâu hơn 30 mét, thật sự nó có thể tồn tại trong các ao hồ để nông nhô ra trở lại trên bề mặt.  Đây là loài động vật biển có vú đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao nhất.

Khỉ đột núi (Mountain Gorilla)

mountaingorillas

Khỉ đột núi là một phân loài của Gorilla, sinh sống ở vùng núi cao châu Phi. Tính đến thời điểm này, chúng đang là loài có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trong số tất cả các loài khỉ đột sinh sống trên toàn thế giới.
Theo ước tính của các nhà khoa học, trên Trái Đất, hiện chỉ còn khoảng gần 900 cá thể Mountain Gorilla sinh sống tại công viên quốc gia Bwindi, Uganda và Virunga của Congo. Tuy các dự án bảo tồn động vật hoang dã ở quốc gia này đang phát triển khá tốt, nhưng nạn săn trộm, phá rừng trái phép vẫn đang hoành và đang đẩy loài linh trưởng này đến bên bờ vực của sự tuyệt chủng.
Khỉ lùn Pygmy Marmoset
nhung-dieu-thu-vi-ve-loai-khi-co-the-ban-chua-biet
Khỉ lùn là thành viên nhỏ nhất trong đại gia đình linh trưởng với con ở độ tuổi sinh sản chỉ dài 12cm, nặng 170 gram. Cặp khỉ bạch tạng sinh đôi ở vườn thú Froso thành phố Ostersund, Thụy Điển cực kỳ dễ thương và trở nên nổi tiếng trên khắp nơi.
Ngoài tự nhiên, khỉ lùn sống trong rừng nhiệt đới Amazon, các nước Nam Mỹ với từng bầy nhỏ gồm 5-6 con trong đó có 1 con đực đầu đàn và 1 con cái chuyên sinh sản. Chúng giao tiếp bằng nhiều hình thức phức tạp bao gồm âm thanh, hóa chất tiết ra từ tuyến trên ngực, bộ phận sinh dục hoặc các tín hiệu cử chỉ.
Hiện nay, loài khỉ lùn đang bị đe dọa nghiêm trọng môi trường sống và buôn bán động vật hoang dã.

Minh Minh (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
5 loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng trên hành tinh