6 người tử vong khi đang chạy thận nhân tạo

Minh Trí|29/05/2017 15:02
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình nơi xảy ra sự việc đáng tiếc khiến 6 người đang chạy thận bị thiệt mạng.

(Moitruong.net.vn) – Một số người thân của các bệnh nhân cho biết, sau khi chạy thận được khoảng 2 tiếng tại Khoa chạy thận nhân tạo – BV đa khoa tỉnh Hòa Bình, các bệnh nhân có biểu hiện ngứa ngáy, buồn nôn, huyết áp cao, có người bị sốc hô hấp tại chỗ. Thông tin trên đã được lãnh đạo Bệnh viện ĐK tỉnh Hòa Bình xác nhận, theo đó có 18 bệnh nhân suy thận mãn bị sốc khi đang được chạy thận nhân tạo và đã có 6 người tử vong.

Sau khi thực hiện quy trình lọc máu được khoảng 2 giờ, 18 bệnh nhân có dấu hiệu sốc phản vệ. Sau khi phát hiện sự việc, các bác sĩ đã dừng điều trị và tập trung cấp cứu các nạn nhân. Tuy nhiên, khoảng 9h30, có bệnh nhân tử vong. Tính đến thời điểm 17h cùng ngày, đã có 6 nạn nhân tử vong.

Các nạn nhân tử vong gồm Bùi Văn Huyền (sinh năm 1971, trú tại huyện Cao Phong); Bùi Văn Chính (sinh năm 1967, trú tại huyện Lạc Thủy); Nguyễn Thị Minh (sinh năm 1963, trú tại phường Đồng Tiến); Lê Thị Chung (sinh năm 1959, trú tại phường Tân Hòa); Đinh Thị Thu Hằng (sinh năm 1981, trú tại xã Sủ Ngòi), Quách Thị Phượng (sinh năm 1948, trú tại huyện Lương Sơn).

Tiến sĩ Trương Quý Dương, Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết ngay sau khi xảy ra sự việc, phía bệnh viện đã xin ý kiến chỉ đạo từ phía Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Ngoài số bệnh nhân tử vong, hiện các bệnh nhân còn lại cũng đang được điều trị tích cực ngay tại bệnh viện và Bệnh viện đa khoa thành phố Hòa Bình theo phác đồ điều trị chung. Tuy nhiên chưa thể tiên lượng được về hiệu quả cứu chữa do bệnh nhân suy thận mãn nhiều năm bị suy giảm miễn dịch, rất khó khăn khi điều trị.

6 bệnh nhân tử vong khi đang chạy thận nhân tạo 

Khu điều trị lọc máu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình

 Về nguyên nhân dẫn đến sự việc đáng tiếc trên, ông Dương nói hiện cũng chưa xác định được nguyên nhân. Toàn bộ thuốc, hóa chất phục vụ điều trị lọc máu cho các bệnh nhân đã được niêm phong để các cơ quan chức năng điều tra.

Phía bệnh viện cũng đã đề nghị Bệnh viện Bạch Mai cử đội ngũ y, bác sĩ có chuyên môn cao lên hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân còn lại.

Được biết khoa điều trị lọc máu của bệnh viện này được thành lập cách đây 10 năm.

Sau khi sự việc xảy ra BV Bạch Mai đã cử 2 bác sĩ khoa Thận nhân tạo, một bác sĩ chuyên chuyên khoa Chống độc và một bác sĩ chuyên ngành dị ứng lên BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình để hỗ trợ, phối hợp xử lý vụ việc.

Đại diện Bộ Y tế cho biết đã nhận được thông tin về sự cố y khoa này và cử đoàn công tác của Bộ đến BV ngay trong chiều tối nay để tìm hiểu thực tế sự việc và triển khai các công tác hỗ trợ, tiếp tục cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân. Đoàn công tác do PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh dẫn đầu. Bộ đã yêu cầu BV Bạch Mai tiếp tục cử các chuyên gia khoa cấp cứu, chống độc và khoa Thận nhân tạo lên Hòa Bình để trợ giúp cứu bệnh nhân.

Theo ông Nguyễn Hữu Dũng, trưởng Khoa thận nhân tạo Bệnh viện Bạch Mai, “trong y văn từng có trường hợp bệnh nhân sốc và tử vong khi đang được lọc máu chu kỳ” nhưng tại Việt Nam trong nhiều năm gần đây, đây là vụ việc nghiêm trọng nhất được ghi nhận.

  Minh Trí  


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
6 người tử vong khi đang chạy thận nhân tạo