600 người dân ở Ấn Độ thiệt mạng do lũ lụt kinh hoàng

Yến Anh (T/h)|31/07/2018 07:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Mưa lũ kinh hoàng diễn ra trong tuần vừa qua khiến 600 người dân ở Ấn Độ thiệt mạng và khiến hàng trăm nghìn ngôi nhà bị cuốn trôi, hàng triệu người dân không còn nhà ở.

Bệnh viện Trường ĐH Y Nalanda ngập trong nước – Ảnh: PTI

Không những vậy, đợt mưa lũ còn gây thiệt hại lớn về tài sản khi nước mưa nhấn chìm hàng nghìn héc-ta đất nông nghiệp.

Trước tình trạng mưa lũ còn tiếp tục hoành hành vì tháng 7 và tháng 8 là tháng cao điểm trong mùa mưa lũ của quốc gia này, Chính phủ Ấn Độ đã huy động 43 nhóm thuộc Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia (NDRF) tại sáu bang chịu ảnh hưởng của đợt mưa lũ để triển khai các hoạt động cứu nạn và viện trợ, mỗi nhóm gồm ít nhất 45 thành viên.

Tất cả các cơ quan liên quan tại thủ đô của Ấn Độ đang được đặt trong tình trạng báo động cao để ứng phó tình huống mực nước sông dâng cao hơn, gây thiệt hại cho các khu vực dân cư gần đó.

Trong 5 ngày tới, tình trạng mưa lớn có thể sẽ tiếp tục diễn ra tại Ấn Độ. Trước tình hình trên, Chính phủ nước này cũng đưa ra lời cảnh báo tới người dân cần hết sức cẩn thận với các hiện tượng sạt lở và lũ quét sẽ vẫn có thể diễn biến một cách phức tạp.

Yến Anh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
600 người dân ở Ấn Độ thiệt mạng do lũ lụt kinh hoàng