Tân Bộ trưởng Bộ Công thương: Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

15/04/2016 10:42
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

(Moitruong.net.vn)Tại Lễ bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam giữa nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và tân Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, ngày 14/4, Tân Bộ trưởng cho biết, thời gian tới ông sẽ ưu tiên tập trung vào các giải pháp tháo gỡ khó khăn để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. 

ban-giao-1

                                   Lễ ký bàn giao giữa Bộ trưởng và nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương

Phát biểu tại Lễ bàn giao, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng co biết, từ những ngày đầu nhiệm kỳ, năm 2007-2008, tình hình đất nước còn rất nhiều khó khăn, ngành Công Thương đứng trước rất nhiều thách thức, từ việc thiếu điện triền miên, xăng dầu hạn hẹp, hàng hóa khan hiếm… đến nay, khi kết thúc nhiệm kỳ, ông rất vui mừng trước sự chuyển mình của ngành Công Thương, từ chỗ cung ứng đầy đủ điện, xăng dầu, hàng hóa, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Pháp lệnh Quản lý thị trường, cơ bản cân bằng cán cân thương mại và ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.

Tuy nhiên, sau 9 năm cống hiến với cương vị tư lệnh Ngành, nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng thẳng thắn thừa nhận còn một số hạn chế nhất định trong các lĩnh vực như: quản lý thị trường; điều tiết xuất khẩu một số mặt hàng nông sản; công nghiệp hỗ trợ và công tác thông tin, tuyên truyền.

Với vai trò của mình, ông bày tỏ nỗi băn khoăn, day dứt khi chưa làm tròn trách nhiệm được Nhà nước và nhân dân giao. Ông hy vọng, những hạn chế này sẽ có nhiều chuyển biến tích cực hơn dưới sự chỉ đạo của tân Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, đặc biệt là công tác thông tin, truyên truyền.

Tại buổi lễ bàn giao, tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã gửi lời cảm ơn những cống hiến trong suốt 40 năm công tác, 9 năm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương của nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: Nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng là một người lãnh đạo vừa có tâm, vừa có tầm, bản lĩnh, trí tuệ, sáng suốt và sâu sát với thực tiễn, có nhiều đóng góp lớn cho sự vững mạnh của ngành Công Thương cũng như sự phát triển chung của nước nhà.

Thay mặt các Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị, Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Bộ, tân Bộ trưởng cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình, cùng tập thể cán bộ ngành công thương luôn phấn đấu vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tân Bộ trưởng cho biết, thời gian tới, ông sẽ ưu tiên thực hiện chiến lược phát triển ngành công thương đã được thông qua. Trong đó, bao gồm việc thực thi chính sách để phát triển bền vững, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng ngành công nghiệp, thương mại. Tập trung vào các giải pháp tháo gỡ khó khăn để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, nền kinh tế; ưu tiên thực thi các cam kết hội nhập, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường.

Ngày 9/4/2016, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn về việc đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương. Cũng trong ngày 9/4, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã có Quyết định số 726/QĐ-CTN về việc bổ nhiệm đồng chí Trần Tuấn Anh giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Theo Diễn đàn doanh nghiệp

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tân Bộ trưởng Bộ Công thương: Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp