80% số gỗ ở bãi tập kết gỗ bị lửa thiêu rụi, thiệt hại 1 tỷ đồng

Ngọc Ngọc (T/h)|26/02/2018 07:55
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Vụ hỏa hoạn xảy ra vào 10h20 tại bãi tập kết gỗ của Công ty Phát Lộc (ở xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) và đến khoảng 16h ngày 25/2, sau nhiều giờ nỗ lực dập lửa, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Bình Phước đã hoàn toàn khống chế đám cháy. Đám cháy đã thiêu rụi 80% số gỗ ở bãi tập kết, thiệt hại 1 tỷ đồng.

80% số gỗ ở bãi tập kết gỗ bị lửa thiêu rụi, thiệt hại 1 tỷ đồng – ảnh minh họa

Theo thông tin trên TTXVN, vụ cháy xảy ra vào khoảng 10h20. Vào thời điểm trên, một số người dân ở khu vực ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú phát hiện lửa bốc ra nghi ngút từ bãi tập kết gỗ của Công ty Phát Lộc và đã báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước đã điều động 3 xe chữa cháy cùng 20 cán bộ chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, nỗ lực khống chế ngọn lửa, không cho lan sang các khu vực khác.

Thời điểm vụ hỏa hoạn xảy ra, trời nắng gắt, bãi tập kết gỗ khá lớn, gỗ khô nên rất dễ bắt lửa, việc tiếp cận nguồn nước để dập lửa cũng gặp nhiều khó khăn nên phải mất hơn 5 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng mới khống chế được hoàn toàn ngọn lửa.

Vụ cháy đã thiêu rụi khoảng 80% số gỗ ở bãi tập kết, ước thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng.

Công an tỉnh Bình Phước đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Trước đó, theo thông tin trên báo Bình Phước, khoảng 12h35 phút ngày 16/2, Công an thị xã Đồng Xoài nhận tin báo của nhân dân về việc xảy ra vụ cháy tại quán cà phê Thy Thy, thuộc ấp 1, xã Tiến Hưng (Đồng Xoài) do chị Lê Thị Ngọc Mi (1980), trú khu 3, phường 2, thành phố Cai Lậy (Tiền Giang) làm chủ.

Ngay sau đó, lực lượng công an đến hiện trường phối hợp người dân chữa cháy. Đến 13h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy không thiệt hại về người nhưng vụ cháy đã thiêu rụi 5 chòi lá (trị giá khoảng 35 triệu đồng). Vụ cháy xảy ra khi chị Mi đi vắng và quán không có người trông coi.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã khám nghiệm hiện trường và tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân gây cháy.

Ngọc Ngọc (T/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
80% số gỗ ở bãi tập kết gỗ bị lửa thiêu rụi, thiệt hại 1 tỷ đồng