Ấn Độ: 92 người tử vong vì sốc nhiệt

Khánh Linh (T/h)|20/06/2019 12:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Nắng nóng dữ dội kéo dài trong những ngày qua ở Ấn Độ đã khiến 92 người tử vong.

Ấn Độ đang phải trải qua giai đoạn có lượng mưa thấp nhất trước mùa gió mùa trong hơn 6 thập kỷ qua và cũng đang ở tuần thứ 3 liên tiếp của đợt nắng nóng – một trong những kỷ lục dài nhất từ trước đến nay.

Phần lớn các trường hợp tử vong được ghi nhận ở Bihar kể từ ngày 15/6 đến nay đã xảy ra ở Aurangabad, Gaya và Nawada, nơi nhiệt độ khoảng 45 độ C. Ít nhất 562 bệnh nhân đã được đưa vào bệnh viện công vì say nắng, sốc nhiệt và các quan chức lo ngại số người chết sẽ tiếp tục gia tăng.

“Không ai có thể biết được chính xác số trường hợp tử vong liên quan đến nắng nóng và sốc nhiệt”, một quan chức của trung tâm cứu hộ với Hindustan Times.

Vào ngày 15/6 vừa qua, 49 người đã chết ở Bihar trong vòng 24 giờ. Nhà lãnh đạo Bihar Nitish Kumar tuyên bố rằng gia đình của những người đã chết sẽ nhận được khoản bồi thường tương đương 5.740 USD.

Người dân được khuyến cáo ở trong nhà, trong khi các trường học đều bị đóng cửa cho đến hôm qua (18/6). Thậm chí, những khu chợ cũng nhận được lệnh đóng cửa từ 11h sáng đến 5hchiều. Đợt nóng đang ảnh hưởng đến gần hai phần ba đất nước, với bang Rajasthan ở phía Tây có nhiệt độ lên tới 50 độ C và bang Maharashtra phải chịu hạn hán tồi tệ nhất trong 47 năm.

Nắng nóng đang ảnh hưởng tới 2/3 Ấn Độ, bang Rajasthan phía tây hiện chứng kiến nhiệt độ 50 cộ C. Bang Maharshtra đang phải chịu đợt hạn hán tồi tệ nhất trong vòng 47 năm.

Hàng chục ngàn người ở các ngôi làng hạn hán đã phải rời nhà để đi tìm nước.

Khánh Linh (T/h)

Bài liên quan
  • Ngày 20/6: Trung Bộ có nơi nắng nóng 39-40 độ C
    Moitruong.net.vn – Vùng áp thấp nóng phía Tây có xu thế phát triển và mở rộng. Nắng nóng ở Trung Bộ tiếp tục gia tăng về cường độ, có địa phương nhiệt độ lên tới 39-40 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấn Độ: 92 người tử vong vì sốc nhiệt