Ấn Độ chế tạo máy trợ thở giá rẻ không cần điện ứng phó với dịch Covid-19

Ngọc Linh (t/h)|21/04/2020 13:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ấn Độ đã chế tạo được một loại máy trợ thở giá rẻ không cần điện, cần thiết trong việc đối phó với dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Ngày 20/4, công ty công nghệ Dynamatic Tech có trụ sở tại bang Karnataka của Ấn Độ thông báo đã chế tạo được một loại máy trợ thở giá rẻ không cần điện.

Thiết bị này được đánh giá là hết sức cần thiết giúp New Delhi đối phó với cuộc khủng hoảng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp.

Máy trợ thở nói trên chỉ có giá khoảng 2.500 Rupee (32,68 USD) – mức giá thấp nhất trên thế giới hiện nay.

Thiết bị không cần điện để hoạt động và cũng không cần tới linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài. Máy trợ thở này duy trì áp suất và kiểm soát mức oxy để giữ nhịp thở.

Một ưu điểm nữa là máy trợ thở này có thể cầm tay, sử dụng tiện lợi và dùng một lần

Một nghiên cứu công bố hồi đầu tháng Tư ước tính Ấn Độ sẽ phải cần đến 1 triệu máy trợ thở để đối phó với dịch bệnh khi lên đến đỉnh điểm.

Tuy nhiên, hầu hết các thống kê hiện nay cho thấy Ấn Độ mới chỉ có chưa đến 50.000 máy trợ thở.

Ngọc Linh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấn Độ chế tạo máy trợ thở giá rẻ không cần điện ứng phó với dịch Covid-19